Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia 2019: Hơn 1.600 tác phẩm dự thi

TPO - Chiều 17/4, Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIV năm 2019 đã họp trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Mai Đức Lộc - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự giải năm nay có hơn 1.700 tác phẩm gửi về, trong số đó có hơn 1.600 tác phấm đủ điều kiện dự thi. 18/19 liên chi hội; 59/63 hội nhà báo các tỉnh, thành và 34 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam đã nhiệt tình tham gia. Chỉ có Liên chi hội Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và hội Nhà báo các tỉnh Trà Vinh, Lạng Sơn, Bạc Liêu, Tây Ninh không gửi tác phẩm dự thi.

Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia 2019: Hơn 1.600 tác phẩm dự thi ảnh 1 Ảnh chụp đầu cầu Hội Nhà báo VN. Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Mai Đức Lộc (trên màn hình) điều hành hội nghị trực tuyến từ Đà Nẵng. Ảnh:  Tuyết Thanh
Bên cạnh tác phẩm của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, dự thi còn có tác phẩm của 230 người không phải hội viên. Hội đồng Sơ khảo có 71 thành viên, chia làm 11 tiểu ban theo các loại hình và thể tài báo chí. Tác phẩm dự thi của tiểu ban nhiều nhất là gần 400, ít nhất là khoảng 50. Phần sơ khảo sẽ xong trước 12/5/2020, tiếp sau là phần chung khảo. Kết quả giải thưởng sẽ được công bố vào dịp 21/6 theo truyền thống.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.