Sở nào nhiều cấp phó nhất Hà Nội?

Sở nào nhiều cấp phó nhất Hà Nội?
TP - Đối chiếu với quy định, thì thực tế hầu hết các sở của Hà Nội hiện đang vượt cấp phó và hiếm sở bổ nhiệm đúng cơ cấu 3 hoặc 4 Phó giám đốc.

Theo Nghị định 24 vừa ban hành về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2014 thì số lượng phó giám đốc sở không quá 3 người, riêng TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không quá 4 người. Tuy nhiên, nếu đối chiếu với quy định này thì thực tế hầu hết các sở của Hà Nội hiện đang vượt cấp phó và hiếm sở bổ nhiệm đúng cơ cấu 3 hoặc 4 Phó giám đốc. 

Dẫn đầu danh sách Sở có nhiều Phó giám đốc là Sở NN&PTNT hiện có đến 7 vị Phó giám đốc gồm: Nguyễn Huy Đăng, Trần Thanh Nhã, Lưu Văn Hải, Đào Duy Tâm, Hà Đức Trung, Ngô Đại Ngọc, Phan Minh Nguyệt. Tiếp theo các Sở có 6 Phó giám đốc như Sở VH-TT&DL từ 13 vị khi hợp nhất và hiện tại Sở đã rút xuống còn 6 Phó giám đốc gồm: Nguyễn Khắc Lợi, Nguyễn Đình Lân, Mai Tiến Dũng, Trương Minh Tiến, Trần Quốc Chiêm, Lê Thị Tân Trang. Sở Xây dựng có 6 Phó Giám đốc gồm: Trần Việt Trung, Hoàng Nam Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thanh Long, Võ Nguyên Phong, Nguyễn Quốc Tuấn.

Các Sở có 5 Phó giám đốc như Sở GTVT gồm: Nguyễn Xuân Tân, Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Hoàng Tuấn, Ngô Mạnh Tuấn, Nguyễn Việt Phương; Sở TN&MT có 5 Phó giám đốc gồm: Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Trọng Lễ, Nguyễn Minh Mười; Sở Công Thương có 5 Phó giám đốc gồm: Phạm Đức Tiến, Đào Thu Vịnh, Phan Tiến Bình, Chu Xuân Kiên, Trần Thị Phương Lan; Sở LĐ-TB&XH có 5 Phó giám đốc gồm: Lê Toàn Khang, Đặng Văn Bất, Hoàng Thành Thái, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Khánh; Sở Nội vụ có 5 Phó giám đốc gồm: Nguyễn Thị Vinh (vừa nghỉ hưu), Phùng Văn Thiệp, Nguyễn Ngọc Việt, Ngô Anh Tuấn, Nguyễn Đình Hoa, Lê Văn Cửu, Hoàng Duy Khanh...

Còn Sở Khoa học Công nghệ có lẽ là Sở duy nhất có đúng 3 Phó giám đốc như quy định gồm: Phạm Trung Chính, Bùi Thế Cường, Lê Ngọc Anh.

MỚI - NÓNG