Số người đến làm thủ tục 'sang tên đổi chủ' tăng gấp đôi

Số người đến làm thủ tục 'sang tên đổi chủ' tăng gấp đôi
TP - Hôm qua (15/4), ngày đầu tiên quy định xử phạt xe không chính chủ được triển khai. Sợ bị phạt, hàng trăm người dân đã tập trung tại các đội đăng ký xe của CSGT để làm thủ tục sang tên đổi chủ cho phương tiện của mình.

> Mang cả va li giấy tờ đi sang tên đổi chủ phương tiện
> Lại phạt xe không chính chủ

Tính đến cuối giờ chiều qua, Trung tá Đinh Thanh Thảo - Đội trưởng Quản lý phương tiện, Phòng CSGT (PC67) - CATP Hà Nội cho biết, ngày 15/4 đội đã tiếp nhận 360 trường hợp người dân đến nhận tờ khai, làm thủ tục sang tên đổi chủ phương tiện, con số này tăng 100% so với ngày bình thường.

Nhằm chấn chỉnh nạn bến cóc, xe dù dịp 30/4 và 1/5, sáng 15/4, Phòng CSGT Hà Nội đã triển khai kế hoạch 35. Theo đó, cùng với xử lý xe dừng đỗ không đúng quy định, xe tải hoạt động trên đường cấm, tại khu vực các bến xe như: Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm…, CSGT sẽ triển khai bắn tốc độ xe khách đi với tốc độ rùa. Sắp tới nếu xe khách qua khu vực này lưu thông dưới tốc độ trên sẽ bị giám sát tốc độ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG