Sở nói cấm xe Sao Việt, thanh tra vẫn cho đi

Xe Sao Việt cỡ nhỏ mang biển số Hà Nội dừng đỗ tại số 789 đường Giải Phóng sáng 17/9. Ảnh: Anh Trọng
Xe Sao Việt cỡ nhỏ mang biển số Hà Nội dừng đỗ tại số 789 đường Giải Phóng sáng 17/9. Ảnh: Anh Trọng
TP - Ngày 2/9, Sở GTVT Hà Nội rút giấy phép hoạt động của xe khách Sao Việt không thời hạn, nhưng trên đường Giải Phóng những ngày qua, xe khách Sao Việt vẫn hoạt động. Thanh tra giao thông cho rằng, chỉ cấm tuyến Hà Nội - Lào Cai, còn các tuyến khác, xe Sao Việt vẫn hoạt động bình thường.

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội, cho biết, sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Lào Cai, Sở đã ra quyết định tạm thu hồi giấy phép, phù hiệu hoạt động của xe Sao Việt thuộc Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chi nhánh Minh Thành Phát tại Hà Nội. Thời hạn thu hồi không xác định. 


“Cùng với quyết định trên, Sở GTVT Hà Nội cũng chỉ đạo Thanh tra, Phòng Quản lý vận tải thu hồi, giám sát, xử lý nghiêm các đơn vị khai thác bến xe, đơn vị vận tải, lái xe, phương tiện không thực hiện nghiêm quy định trên”, ông Linh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thực tế trên đường Giải Phóng những ngày qua lại diễn ra ngược lại. Cụ thể, trong các buổi tối, văn phòng hãng xe Sao Việt tại số 789 Giải Phóng hoạt động tấp nập. Tầm từ 6 chiều đến 10h tối, hoạt động nhận chở hàng của khách ở đây lại diễn ra tấp nập, mỗi khi thấy khách chở hàng đến, có từ 3 đến 5 nhân viên trong văn phòng chạy ra bê vác. 

Thời điểm 6h30 tối 15/9, hệ thống đèn LED gắn lô gô hãng xe Sao Việt ghi kèm chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai tại văn phòng 789 sáng rực, xung quanh là hệ thống đèn nhấp nháy chiếu đỏ cả một đoạn đường Giải Phóng. Vỉa hè trước văn phòng chật kín hàng đóng thùng.

Cùng với văn phòng hoạt động tấp nập, hai ngày qua, đường Giải Phóng đoạn qua số 789 còn có xe khách chở người dưới 9 chỗ ngồi gắn thương hiệu Sao Việt với BKS 29B-08883 đỗ chình ình trên đường, cửa kính chắn gió phía trước in dòng chữ to “Xe đưa đón khách”. 

Thời điểm 6h chiều qua, xe khách chở khách dưới 9 chỗ mang thương hiệu Sao Việt vẫn chạy trên đường Giải Phóng. Trung tá Nguyễn Hồng Thái, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội, công nhận, trong khoảng thời gian trên, xe khách cỡ nhỏ gắn thương hiệu Sao Việt vẫn chạy trên đường Giải Phóng.

Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai được Sở GTVT Hà Nội giao thu hồi phù hiệu và giám sát xe khách Sao Việt khi bị cấm hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô tại khu vực Bến xe Giáp Bát, đường Giải Phóng, nhưng chiều qua, trao đổi với PV Tiền Phong, một lãnh đạo Đội Thanh tra giao thông Hoàng Mai cho rằng, quyết định của lãnh đạo Sở GTVT chỉ cấm xe khách Sao Việt hoạt động trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, còn các tuyến khác như Hà Nội - Thanh Hóa, xe Sao Việt vẫn hoạt động bình thường. 

Về việc xe khách Sao Việt vẫn dừng đỗ trên đường Giải Phóng, lãnh đạo Đội Thanh tra Hoàng Mai cho rằng, đây là các xe được hãng xe Sao Việt dùng để chuyên chở khách đi vào các tuyến phố nhỏ, ngõ hẻm theo yêu cầu, nhưng sau vụ tai nạn ở Lào Cai, việc này cũng đã tạm dừng. 

Khi PV Tiền Phong nói sẽ cung cấp hình ảnh về việc xe khách loại nhỏ của Sao Việt hoạt động trên đường Giải Phóng những ngày qua, lãnh đạo Đội Thanh tra Hoàng Mai nói: “Những ngày qua lãnh đạo Đội đã lơ là chuyện này, nguyên nhân vì đang tập trung dán phù hiệu taxi”.

MỚI - NÓNG