Sở Nội vụ TPHCM, UBND quận 1 có lãnh đạo mới

TPO - Bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM được UBND TPHCM bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Kao được HĐND quận 1 bầu làm Phó Chủ tịch UBND Quận 1.

Ngày 18/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã trao quyết định của UBND TPHCM bổ nhiệm bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TPHCM (thuộc Sở Nội vụ) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Sở Nội vụ TPHCM, UBND quận 1 có lãnh đạo mới ảnh 1 Bà Ngô Thị Hoàng Các nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Thành ủy TPHCM

Bà Ngô Thị Hoàng Các, 46 tuổi quê ở tỉnh Quảng Trị, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế - Tài chính, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo TPHCM, bà Ngô Thị Hoàng Các cam kết sẽ cố gắng rèn luyện, phấn đấu, cùng tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao quá trình công tác của bà Ngô Thị Hoàng Các, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm mong muốn tân Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ TPHCM, UBND quận 1 có lãnh đạo mới ảnh 2 Bà Ngô Thị Hoàng Các (giữa) nhận hoa chúc mừng của Sở Nội vụ, Văn phòng UBND TPHCM

Cùng ngày, Hội đồng nhân dân Quận 1 đã tổ chức kỳ họp thứ 15 (bất thường) để làm công tác nhân sự. Kỳ họp đã bầu ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đa Kao giữ chức Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, 44 tuổi, quê ở tỉnh Nam Định, có trình độ Kiến trúc sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Khoa học chính trị và đang hoàn tất khóa học Cao cấp Chính trị.

Sở Nội vụ TPHCM, UBND quận 1 có lãnh đạo mới ảnh 3 Ông Vũ Nguyễn Quang Binh (giữa) nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo quận 1 sau khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận 

Phát biểu sau khi được bầu, ông Vũ Nguyễn Quang Vinh hứa bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo quận để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.