Cần Thơ: Vụ “Móc ruột sông Hậu”:

Sở Tài nguyên & Môi trường bất lực

Sở Tài nguyên & Môi trường bất lực
TP - UBND Cần Thơ đã có cuộc họp chỉ đạo Sở TN&MT tạm ngưng cấp phép, siết chặt quản lý việc khai thác cát. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Tiền Phong, nạn khai thác cát trên sông Hậu không hề thuyên giảm.

>> 'Móc ruột' sông Hậu
>> Tạm ngưng cấp phép, khảo sát lại trữ lượng cát

Sở Tài nguyên & Môi trường bất lực ảnh 1
Tàu  chở cát trọng tải lớn lặc lè trên sông Hậu

Hiện có khoảng 70 sà lan, cần cẩu loại lớn túc trực trên sông Hậu để khai thác cát. Mỗi phương tiện trung bình “móc ruột” dòng sông này từ 1.000-1.500 tấn cát/ngày đêm.

Theo Sở TN&MT Cần Thơ, hiện có khoảng 25 triệu m3 cát tập trung tại 10 mỏ cát nằm trải dài theo địa phận các quận Thốt Nốt, Ô Môn và Cồn Sơn (quận Ninh Kiều).

Một cán bộ sở này cho biết sau thời gian khai thác tại Thốt Nốt, các phương tiện này đã di chuyển đến các mỏ ở quận Ô Môn để tiếp tục “quần thảo”.

Việc kiểm tra, xử phạt các phương tiện không mang lại kết quả do các chủ phương tiện bất hợp tác trong khi sở vừa thiếu người, phương tiện.

MỚI - NÓNG