Số tử vong do tai nạn giao thông giảm trong dịp Tết

Số tử vong do tai nạn giao thông giảm trong dịp Tết
TP - Ngày 13/2, Bộ Y tế cho biết trong dịp Tết Nguyên đán (tính đến ngày 12/2) đã có gần 130.000 lượt người đến khám tại các cơ sở y tế. Trong đó khám cấp cứu, tai nạn là 47.381 lượt người bệnh; các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị cho 42.794 lượt người, thực hiện 5.046 ca phẫu thuật.

Theo đánh giá của Bộ Y tế số bệnh nhân đến cấp cứu tăng 11%. Tuy nhiên, số cấp cứu do tai nạn giao thông giảm so với năm 2007 còn 95,6%, số người bệnh cấp cứu do đánh nhau tăng 12.8%.

Số trường hợp tử vong tại các bệnh viện giảm nhẹ so với năm trước còn 97%, đáng chú ý, các trường hợp chết do tai nạn giao thông giảm nhiều còn 69,5% (196/282 trường hợp).

Trong tổng số các bệnh nhân nhập viện, số các ca phẫu thuật trong 6 ngày tết giảm gần một nửa còn 55,5%, nhưng các trường hợp đẻ trong các ngày tết tăng 13% so với năm Đinh Hợi. Trong sáu ngày Tết cả nước không có địa phương nào báo cáo xảy ra ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.