Sở Y tế TPHCM có phó giám đốc mới

Sở Y tế TPHCM có phó giám đốc mới
TPO - Bác sỹ (BS) Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp vừa được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Sáng 9/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm đã chủ trì buổi công bố và trao quyết định nhân sự lãnh đạo Sở Y tế.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Lê Thanh Liêm đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Bình Định có trình độ: bác sĩ Chuyên khoa 2 chuyên ngành Quản lý y tế, cao cấp lý luận chính trị. 

Trước khi được chuyển về làm giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam là Trưởng phòng nghiệp vụ Y dược, Sở y tế TPHCM.

Chúc mừng ông Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm chức vụ mới, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm cho biết tại TPHCM, vấn đề chăm sóc sức khỏe không chỉ cho người dân TPHCM mà còn cho bà con các tỉnh, thành lân cận.

Sở Y tế TPHCM có phó giám đốc mới ảnh 1 BS Nguyễn Hoài Nam nhận quyết định bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Y tế

Việc tăng cường lãnh đạo ngành y tế luôn được lãnh đạo TPHCM quan tâm. Vì vậy, ông Liêm mong ông Nguyễn Hoài Nam gắn bó, đoàn kết với tập thể lãnh đạo Sở Y tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đến nay, bộ máy lãnh đạo Sở Y tế TPHCM có 4 người: GS TS BS Nguyễn Tấn Bỉnh (giám đốc) và 3 phó giám đốc gồm PGS TS Tăng Chí Thượng, BS Nguyễn Hữu Hưng và BS Nguyễn Hoài Nam.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.