Hà Tĩnh:

Xôn xao đoàn xe rước dâu 20 ô tô của nhà phó giám đốc bệnh viện trong mùa dịch

Xôn xao đoàn xe rước dâu 20 ô tô của nhà phó giám đốc bệnh viện trong mùa dịch
TPO - Trong thời điểm cả nước căng mình chống dịch COVID-19, hình ảnh một đoàn rước dâu gồm khoảng 20 chiếc ô tô nối đuôi nhau lưu thông, khiến dư luận bức xúc. Đáng nói hơn, đoàn rước dâu này do gia đình phó giám đốc một bệnh viện ở Hà Tĩnh tổ chức.

Vào ngày 31/3, người dân trên địa bàn huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) ngỡ ngàng khi chứng kiến một đoàn rước dâu khoảng 20 chiếc ô tô nối đuôi nhau trên đường Hồ Chí Minh trong thời điểm cả hệ thống chính trị, người dân đang quyết liệt chống dịch COVID-19.

Điều đáng nói, đoàn xe rước dâu này của gia đình ông Lê Anh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê. Ông Hùng chính là một trong những thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Việc này khiến người dân địa phương bất bình vì cho rằng vị lãnh đạo bệnh viện không thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Xôn xao đoàn xe rước dâu 20 ô tô của nhà phó giám đốc bệnh viện trong mùa dịch ảnh 1 Đoàn xe rước dâu của gia đình Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê.

Về phần mình, ông Hùng phân trần, con trai ông làm việc tại Huế và kết hôn cùng cô gái trong này. Sau khi tổ chức lễ cưới tại nhà gái, dự định lịch trình vào 31/3 sẽ tổ chức đám cưới tại nhà trai ở xã Gia Phố (huyện Hương Khê).

Tuy nhiên, Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh Hà Tĩnh, gia đình đã tạm dừng tổ chức đám cưới theo dự định. Thay vào đó, gia đình đón con dâu về nhà để làm lễ nhập gia tiên theo phong tục truyền thống của dòng họ và người dân địa phương.

“Gia đình nhà gái chỉ ra 5 người, đi trên 2 xe ô tô riêng. Tại gia đình cũng không mời bạn bè, làm rạp gì cả. Trong lễ, hai bên gia đình chỉ gói gọn khoảng 10 người”, ông Hùng giải thích.

Trước hình ảnh có khoảng 20 chiếc xe ô tô rước dâu, trong đó có cả xe loại 12 chỗ ngồi, ông Hùng  nói: “Một số anh em bạn bè biết nên đến để cùng đi đón với đoàn chụp cái ảnh chứ họ không vào nhà. Và tôi cũng không cho vào nhà”.

Xôn xao đoàn xe rước dâu 20 ô tô của nhà phó giám đốc bệnh viện trong mùa dịch ảnh 2 Đoàn xe nối đuôi nhau đi trên đường mòn Hồ Chí Minh trong "đại dịch" khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trao đổi vấn đề này, ông Trần Viết Long, Phó chủ tịch UBND xã Gia Phố, huyện Hương Khê  cho biết, việc gia đình ông Hùng tổ chức đám cưới cho con trai đã trao đổi với xã và xin tổ chức gói gọn. Ngoài ra, chính quyền cũng giao việc này cho Trạm Y tế xã kiểm tra sức khỏe từng người đến ăn cưới. “Trong tiệc này cũng chỉ có khoảng 10 đến 12 người tham dự. Phía trạm y tế xã hôm đó cũng kiểm tra sức khỏe cho từng người”, ông Long cho hay.

Nói về đoàn rước dâu gây xôn xao, ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa huyện Hương Khê cho hay, trong đợt dịch này, phía bệnh viện quán triệt việc tổ chức đông người, không liên hoan hiếu hỷ, để tập trung công tác phòng chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Hùng hứa không tổ chức đám cưới, chỉ làm mâm cơm gọn trong gia đình để mời thông gia ăn cơm đưa dâu từ trong Huế ra.

“Khi tổ chức thì lại làm rình rang, nhiều xe cộ. Cuối cùng vụ việc gây ra phản cảm vì ngay trong mùa dịch. Hiện chúng tôi đã yêu cầu ông Hùng lên để làm tường trình, báo cáo xuống Sở Y tế”, GĐ Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cho hay.

Liên quan đến vấn đề này, chiều hôm nay (2/4), ông Lê Ngọc Châu, GĐ Sở y tế Hà Tĩnh đã ra văn bản đề nghị Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê xác minh lại thông tin, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, đề xuất biên pháp xử lý nếu có vi phạm.

MỚI - NÓNG