Sóc Trăng: Cấp sổ đỏ cho người sống ở… Mỹ!

Sóc Trăng: Cấp sổ đỏ cho người sống ở… Mỹ!
TP - Đã xuất cảnh và nhập quốc tịch Hoa Kỳ từ năm 2002 nhưng ông Lâm Hồng Thôn vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng khu đất do một người khác hiện đang làm chủ.
Sóc Trăng: Cấp sổ đỏ cho người sống ở… Mỹ! ảnh 1
Khu đất của ông Đức nhưng được địa phương cấp sổ đỏ cho ông Thôn đã sống ở Mỹ

Ngày 18/3/2003, chính quyền thị xã Sóc Trăng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 0360 cho ông Lâm Hồng Thôn ở xã Thạnh Quới (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) với diện tích 533,6 m2.

Ông Lâm Đức ở phường 10 (TX Sóc Trăng) kiện ông Lâm Hồng Thôn ra TAND TX Sóc Trăng ông Đức đã có sổ đỏ đám đất ấy. TAND TX Sóc Trăng mời nhiều lần mà không thấy bị đơn Lâm Hồng Thôn đến làm việc.

Xác minh tại địa phương mới biết ông Lâm Hồng Thôn đã xuất cảnh định cư tại Mỹ ngày 21/12/2002 qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, số hộ chiếu A0025473B trước khi được cấp sổ đỏ 3 tháng.

Cán bộ Tòa án nói rõ: Việc cấp sổ đỏ cho ông Lâm Hồng Thôn là hoàn toàn vi phạm pháp luật vì ông Thôn không còn là công dân Việt Nam mà đã nhập quốc tịch Hoa Kỳ từ trước đó.

Còn nếu ông Thôn còn ở trong nước thì việc cấp sổ đỏ cũng sai vì đất đã có sổ đỏ (cấp cho ông Đức từ trước). Sai chồng chất vậy nhưng cán bộ địa chính ở đây vẫn làm được. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.