Sóc Trăng: Một bệnh nhân nhảy lầu tự tử

Sóc Trăng: Một bệnh nhân nhảy lầu tự tử
TP - Khoảng 16 giờ ngày 15/8, bệnh nhân Dương Hải Triều, 25 tuổi, ngụ tại xã Đại Ngãi (Long Phú) nhảy từ lầu 3 (cao gần 10 mét) của khu điều trị bệnh Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, xuống đất.

Qua kết quả kiểm tra bước đầu, bệnh nhân Dương Hải Triều chưa có dấu hiệu tổn thương não hay gãy chân, tay.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc bệnh viện cho biết: Cách đây 3 ngày, bệnh nhân có đến khám tại bệnh viện. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tâm thần, yêu cầu nhập viện điều trị. Nhưng gia đình xin cho bệnh nhân về nhà. Rạng sáng 15/8, Dương Hải Triều xin nhập viện trong tình trạng tay trái bị đứt.

Người nhà của bệnh nhân cho biết, Dương Hải Triều tự chặt tay. 8 giờ sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng tiến hành ca vi phẫu nối các mạch máu và dây thần kinh bị dứt trên tay trái và đến 11 giờ trưa ca phẫu thuật hoàn thành, chuyển đến phòng hậu phẫu. Lúc 16 giờ, Dương Hải Triều lao ra khỏi giường bệnh, nhảy xuống đất.

MỚI - NÓNG