Sóc Trăng: Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái giả

Sóc Trăng: Phát hiện tài xế xe khách dùng bằng lái giả
TP - Sáng 20-2 (mồng 7 Tết), đại tá Trần Quốc Thọ, PGĐ Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, CSGT tỉnh này vừa phát hiện hai người lái xe khách bằng giấy phép giả.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 20-2, CSGT phát hiện ông Lê Long Ngoan (SN 1974) sử dụng giấy phép lái xe bị tẩy xóa, điều khiển xe khách 94K-4833 chở 48 người chạy từ Cà Mau về TP Hồ Chí Minh. Ông Ngoan ngụ tại 187/16B, khóm 5, phường 2 (TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Tiếp đó, khoảng 10 giờ, CSGT phát hiện ông Nguyễn Văn Nhuần (SN 1974) sử dụng giấy phép lái xe bị tẩy xóa, hết hạn sử dụng, điều khiển xe khách 71N-0283, chở 25 người cũng chạy từ Cà Mau về TP Hồ Chí Minh. Ông Nhuần ngụ tại xã An Ngãi Trung (Ba Tri, Bến Tre).

Thượng tá Đặng Hoàng On, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết, đã tạm giữ xe và giấy phép giả để xử lý, đồng thời, buộc các chủ xe kiếm phương tiện với lái xe có giấy phép hợp pháp tiếp tục chở khách theo hành trình.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.