Sóc Trăng: Ruồi hoành hành vì trại gà gây ô nhiễm

Trang trại gà Dư Hoài
Trang trại gà Dư Hoài
TP - Sáng 11-7, có mặt tại nhà anh Sơn Sà Rươl ở ấp Kênh Mới, xã An Ninh (Châu Thành, Sóc Trăng), PV Tiền Phong chứng kiến nạn ruồi tấn công rất khủng khiếp.
Trang trại gà Dư Hoài
Trang trại gà Dư Hoài . Ảnh: Tuấn Anh

Khắp nơi ruồi bay và đậu dày đặc. Anh Sơn Sà Rươl than thở: "Nấu cơm canh xong, sơ hở nắp vung là ruồi chết đầy trong nồi. Ăn cơm phải ngồi trong mùng. Mấy đứa trẻ cũng suốt ngày phải ngồi trong mùng, không còn được chơi bời".

Tình trạng trên diễn ra khoảng hai tháng nay. Nguyên nhân là trại gà Dư Hoài có diện tích 1,3ha với 6 dãy chuồng đi vào hoạt động, nuôi hơn chục ngàn con gà công nghiệp, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Các hộ dân ở ấp Kênh Mới đã làm đơn gửi chính quyền yêu cầu có biện pháp xử lý. Một cán bộ xã An Ninh phân trần: "Thẩm quyền giải quyết thuộc về huyện và ngành y tế".

Ở ấp Kênh Mới còn có trang trại nuôi heo khá lớn của DNTN Bảo Long Nông Trang cũng gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, có thêm hai trang trại nuôi gà đã xây dựng xong, chuẩn bị đi vào hoạt động.

MỚI - NÓNG