Sóc Trăng: Xe thương hiệu đông khách

Sóc Trăng: Xe thương hiệu đông khách
TPO - Sáng mùng 4 Tết, tại bến xe tỉnh Sóc Trăng, xe có thương hiệu trong tình trạng “cháy vé”, còn các hãng xe khác ế ẩm.
Khách hàng mua vé ngày mùng 4 Tết
Khách hàng mua vé ngày mùng 4 Tết.

Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng phòng giao dịch của hãng xe Phương Trang tại Sóc Trăng, cho biết: Mỗi ngày ở Sóc Trăng có 13 chuyến xe của Phương Trang rời bến, khách lúc nào cũng đông. Riêng ngày mùng 4 Tết, tất cả 13 xe đã bán hết vé, mỗi xe 45 hành khách.

Giá vé của hãng này từ ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết vẫn giữ giá 135.000 đồng/người, còn từ ngày mùng 4 đến mùng 9 tăng lên 185.000 đồng/người.

Trong khi đó, các xe khách khác lại rơi vào tình trạng ế ẩm.

Ông Huỳnh Văn Đoàn, Trưởng ban điều hành bến xe Sóc Trăng, cho biết: Sáng mùng 4 Tết, mới có 15 xe xuất bến đi tất cả các tuyến như TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá… với số lượng khách khoảng 450 người.

Theo ông Đoàn, lượng khách ít do năm nay nghỉ Tết dài ngày. Hơn nữa, hiện nay, do các tuyến đường giao thông đã làm xong, phương tiện về đến huyện, các xã vùng sâu, xa, xe chở khách có ở tất cả các huyện nên khách về bến xe tỉnh ít hơn rất nhiều.

Theo Viết
MỚI - NÓNG