Sóc Trăng: Huyện Cù Lao Dung chìm trong nước

Sóc Trăng: Huyện Cù Lao Dung chìm trong nước
TP - Ba ngày qua triều cường kết hợp cùng với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) ở hạ lưu sông Hậu chìm trong biển nước.

1.100 ha mía và hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu chưa từng thấy từ trước tới nay, có nơi ngập từ 1,2-1,4m.

Nguyên nhân chính là tuyến đê dọc theo sông Hậu khởi công năm 2000 nhưng đến nay còn khoảng 9km chưa được khép kín. Bên cạnh hệ thống cống đặt không phù hợp nên lắp đặt một thời gian ngắn đã sụp, vỡ.

Ông Phạm Quang Huy – Trưởng phòng Kinh tế kiêm Phó ban phòng chống lụt bão huyện Cù Lao Dung – cho biết, toàn huyện đã có 150 đoạn đập, bờ bao ở các xã An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Tây, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam và Đại Ân 1 bị vỡ, trong đó có đoạn “vỡ miệng” rộng 4 - 5m và sâu 3,5m. 

MỚI - NÓNG