Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố

TPO - Hàng năm, chợ hoa “trên bến dưới thuyền” nhóm họp một lần vào khoảng thời gian hai tuần trước Tết Nguyên đán. Hoa kiểng đủ chủng loại từ các tỉnh miền Tây đua nhau về TPHCM trên những chiếc ghe.

Các loại hoa kiểng Tết bán ở Bến Bình Đông được vận chuyển bằng thuyền và được đem từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp,… Theo các chủ vườn, năm nay dù ảnh hưởng của hạn mặn và dịch COVID-19, tiểu thương lo sợ sức mua giảm nên vừa bán vừa thăm dò không dám nhập nhiều như các năm trước.

Nhà vườn Lê Hữu Thiện (Cái Mơn, Bến Tre) có thâm niên ở chợ hoa “trên bến dưới thuyền” hơn chục năm cho biết, năm nào ông cũng đưa hoa kiểng từ Cái Mơn lên TPHCM bán cho dân thành phố chơi hoa Tết.

Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 1 Hoa kiểng từ các tỉnh miền Tây được đưa lên TPHCM bằng ghe.

Những năm trước ít nhiều hoa kiểng bị ảnh hưởng thời tiết, không được đẹp. Năm nay, hoa rất đẹp, bông nhiều và sặc sỡ. “Mai Tết có nhiều kiểu dáng được nhà vườn uốn cành từ đầu năm. Nụ hoa mai năm nay trổ đều, to và nở đúng dịp Tết nên mua về chưng rất đẹp”, ông Thiện khoe.

Người miền Tây chở hoa Tết bằng ghe lên thành phố. Video Chang Chang.

Chủng loại hoa kiểng đưa nhau về phố năm nay không khác những năm trước, từ những cây có giá bình dân vài trăm nghìn, đến những cây kiểng có giá hàng chục triệu đồng. Giá cả năm nay không cao so với năm ngoái, thậm chí giảm ít nhiều.

Theo các nhà vườn, giá giảm khoảng 15% để phục vụ người dân thành phố vui xuân. Giá cây dao động từ 250.000 đồng đến cả triệu đồng mỗi gốc, tuỳ kích cỡ kiểu dáng. “Giá này so với năm trước mềm hơn và hoa kiểng lại đẹp hơn”, ông Lê Hữu Thiện nói.

Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 2 Những ngày này, hoa kiểng đã cập Bến Bình Đông.

Mỗi chuyến đi từ Bến Tre lên TPHCM cũng mất hơn 1 ngày đêm do ghe chở hoa kiểng không dám chạy nhanh sợ rơi nụ, mất hoa, rụng trái. Ghe chở nhiều lắm cũng chừng 200-300 cây nên phải đi nhiều chuyến mới hết số hoa kiểng trong vườn. Một chủ vườn cho biết do đi nhiều chuyến nên chi phí lại đội lên, hoa bán không hết, nhà vườn phải tốn thêm chi phí thuê ghe mang về.

“Hoa kiểng ở đây đa phần cây lâu năm, sử dụng được cho những Tết sau nên không ai bán tháo, bán “xổ” như ở các chợ hoa khác. Ế ẩm thì phải mang về, tút cây kiểng lại chờ năm sau mang lên thành phố tiếp tục chào hàng. Tiền thuê ghe chở mỗi đợt như vậy 4-5 triệu đồng, ghe lớn chục tấn trở lên thì giá gấp đôi gấp ba”, ông Thiện cho biết.

Dưới đây là những hình ảnh người dân miền Tây chở hoa kiểng bằng ghe lên TPHCM:

Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 3 Các loại hoa kiểng Tết bán ở Bến Bình Đông được vận chuyển bằng thuyền và được đem từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp,…
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 4 Theo các chủ vườn, năm nay dù ảnh hưởng của nước mặn nhưng giá hoa cũng không tăng so với các năm trước. 
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 5   Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 6   Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 7
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 8 Những năm trước ít nhiều hoa kiểng bị ảnh hưởng thời tiết, không được đẹp. Năm nay, hoa nào hoa nấy rất đẹp, bông nhiều và sặc sỡ.
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 9
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 10

Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 11
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 12 Thời điểm này, khách chủ yếu đi xem thăm dò giá cả.
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 13 Hoa mồng gà đỏ rực.
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 14
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 15 Nổi bật nhất là những cây bonsai chiếu thuỷ được tạo dáng phong thuỷ.
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 16 Mỗi chuyến đi từ Bến Tre lên TPHCM cũng mất hơn 1 ngày đêm, ghe chở hoa kiểng không dám chạy nhanh sợ rơi nụ, mất hoa, rụng trái. Nhiều ghe đi đêm, để kịp trời sáng tới TPHCM lên chợ. 
Sôi động cảnh hoa Tết miền Tây theo ghe lên thành phố ảnh 17 Ghe chở nhiều lắm cũng chừng vài chục đến  trăm cây nên phải đi nhiều chuyến mới hết số hoa kiểng trong vườn. Đi nhiều chuyến nên chi phí lại đội lên, hoa bán không hết nhà vườn phải tốn thêm chi phí thuê ghe mang về.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".