Sôi động "Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn năm 2011"

Bãi biển xinh đẹp Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu đón khách du lịch mùa hè năm 2011.Ảnh: Hoàng Lam.
Bãi biển xinh đẹp Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu đón khách du lịch mùa hè năm 2011.Ảnh: Hoàng Lam.
TPO - Tối 28- 4, tại bãi biển Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khai mạc "Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn năm 2011”. Đây là hoạt động gắn với lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị xã Sầm Sơn và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhì sẽ được tổ chức trong dịp này.
Bãi biển xinh đẹp Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu đón khách du lịch mùa hè năm 2011.Ảnh: Hoàng Lam.
Bãi biển xinh đẹp Sầm Sơn (Thanh Hóa) bắt đầu đón khách du lịch mùa hè năm 2011.Ảnh: Hoàng Lam..

Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn năm 2011 là sự kiện quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, bao gồm các hoạt động văn hóa- nghệ thuật, thể thao, dịch vụ và du lịch. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch, các làng nghề truyền thống, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn của xứ Thanh. Đồng thời là dịp để du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về văn hóa dân gian xứ Thanh, văn hóa của các vùng miền có kinh đô trong toàn quốc như: Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An, Thừa Thiên- Huế...

Ông Trịnh Văn Chiến- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc “Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn 2011”.Ảnh: Hoàng Lam.
Ông Trịnh Văn Chiến- Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đọc lời khai mạc “Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn 2011”.Ảnh: Hoàng Lam..

Những hoạt động chính của "Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn năm 2011" gồm: Ngày 29- 4, tại các sân khấu bãi biển A, B, C các đoàn nghệ thuật quần chúng ngoài tỉnh biểu diễn các trò diễn dân gian của các tỉnh. Ngày 30- 4, tại sân khấu bãi B diễn ra buổi giao lưu giữa các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh...

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ khai mạc “Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn 2011”.Ảnh: Hoàng Lam.
Màn trống hội trống đồng do Đoàn ca múa kịch Lam Sơn (Thanh Hóa) trình diễn trong “Tuần Văn hóa- du lịch Sầm Sơn 2011”.Ảnh: Hoàng Lam

Trong dịp này, du khách sẽ có dịp khám phá nhiều điểm du lịch hấp dẫn của Thanh Hóa bằng các tour: Sầm Sơn- Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc), Sầm Sơn- Suối cá thần Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy), Sầm Sơn- Khu di tích lịch sử- văn hóa Lam Kinh (huyện Thọ Xuân), Sầm Sơn- Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng (TP Thanh Hóa)... Ngoài ra, tại Sầm Sơn còn diễn ra nhiều hoạt động thể thao như thi đấu bóng bàn, cầu lông, quần vợt, giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2011.

Theo Viết
MỚI - NÓNG