Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:

Sớm đưa Quảng Bình nhập nhóm địa phương phát triển

Sớm đưa Quảng Bình nhập nhóm địa phương phát triển
TP - Về thăm và làm việc tỉnh miền trung Quảng Bình hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý, Quảng Bình cần phát huy tối đa lợi thế về hệ thống đường giao thông để phát triển kinh tế, nhất là thế mạnh cảng biển và sân bay, và cần phấn đấu để sớm đưa tỉnh nhà gia nhập nhóm địa phương phát triển.
Sớm đưa Quảng Bình nhập nhóm địa phương phát triển ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm gia đình ông Mai Hữu Chước

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những nỗ lực của tỉnh Quảng Bình trong phát triển kinh tế xã hội.

Tuy là địa phương chịu nhiều thiệt hại trong chiến tranh nhưng, những năm gần đây, Quảng Bình liên tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá.

Quảng Bình sẽ trở thành địa phương phát triển của cả nước trước năm 2020 bởi tỉnh có nhiều tiềm năng, thuận lợi, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm và tặng quà ông Mai Hữu Chước, thương binh 1/4, ở phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới.

Tối cùng ngày, Chủ tịch nước dâng hương tại đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường 20 quyết thắng, một nhánh đường huyền thoại của đường Hồ Chí Minh và dự chương trình truyền hình trực tiếp của VTV với chủ đề "Đường Trường Sơn - Đường chúng ta đi" nhân kỷ nhiệm 50 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh huyền thoại". 

MỚI - NÓNG