Sớm giải trình với UNESCO về Hoàng thành

Sẽ lấp cát các hố khai quật khảo cổ tại Hoàng Diệu. Ảnh: T.Toan
Sẽ lấp cát các hố khai quật khảo cổ tại Hoàng Diệu. Ảnh: T.Toan
TP - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp hôm 14/8, với Hội đồng tư vấn và các nhà khoa học về thực hiện đúng lộ trình 8 cam kết của Thủ tướng Chính phủ với Ủy ban Di sản thế giới. 

Về những ảnh hưởng tới di sản của khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu trong quá trình thi công nhà Quốc hội, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu, một nhà khoa học cho biết, Hà Nội tích cực phối hợp để khắc phục bằng được, chuẩn bị phương án giải trình sớm với UNESCO. 

“Quy trình khoa học của phương án lấp cát hố khảo cổ đã được duyệt, triển khai còn phải chờ BQL nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) bàn giao mặt bằng và chờ các cơ quan thẩm định duyệt phương án triển khai”, chuyên gia chia sẻ. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học đánh giá việc này không đơn giản. Hiện nay, các hố khảo cổ ngập nước mới được hút cạn-bước đầu tiên, đơn giản nhất. 

“Khó nhất là phải vệ sinh sạch sẽ, thẩm định xem hư hỏng đến đâu, sau đó khôi phục nguyên trạng, nghiên cứu lập hồ sơ, lấp cát”, vị này nói. Việc này phải tuân theo quy trình khảo cổ học, bảo tồn học rất nghiêm ngặt. Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, việc lấp cát các hố khai quật khảo cổ hoàn thành trong tháng 9 tới.

MỚI - NÓNG