Sớm làm rõ nguyên nhân cá chết bất thường

TP - Ngày 12/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức họp với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai hỗ trợ của các tổ chức thành viên đối với nhân dân trong vùng thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn, cá chết bất thường.

Theo báo cáo, tổng thiệt hại do thủy hải sản chết bất thường trong dịp vừa qua khoảng 500 tỷ đồng, trong đó, tỉnh Hà Tĩnh thiệt hại ước tính khoảng 260 tỷ đồng; Quảng Bình 175 tỷ đồng; Quảng Trị 134,91 tỷ đồng; tỉnh Thừa Thiên Huế 11 tỷ đồng… 

Các thiệt hại của hoạt động đánh bắt thủy hải sản gần bờ, tàu đánh bắt xa bờ, dịch vụ nghề cá, du lịch chưa thống kê được. 

Trước mắt MTTQ Việt Nam hỗ trợ ngư dân đang gặp khó khăn ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị cần làm rõ nguyên nhân gây nên tình hình cá biển chết hàng loại vừa qua và sớm có biện pháp kiên quyết xử lý ô nhiễm môi trường bền vững.

MỚI - NÓNG