Sơn La không bắn pháo hoa, dành tiền hỗ trợ người nghèo

Sơn La không bắn pháo hoa, dành tiền hỗ trợ người nghèo
Toàn bộ kinh phí 1,2 tỷ đồng dự kiến đầu tư mua pháo hoa sẽ chuyển vào Quỹ vì người nghèo.
Tỉnh Sơn La
Tỉnh Sơn La sẽ không bắn pháo hoa vào dịp Tết Quý Tỵ để chuyển tiền vào Quỹ vì người nghèo.

Ông Lê Hồng Long, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Sơn La cho biết, toàn bộ kinh phí 1,2 tỷ đồng dự kiến đầu tư mua pháo hoa sẽ được chuyển vào Quỹ vì người nghèo của tỉnh.

Ngay dịp Tết này sẽ có thêm nhiều gia đình nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ để ăn Tết. Số tiền còn lại sẽ được trích hỗ trợ để các gia đình nghèo làm nhà ở trong thời gian tới.

Quyết định này được nhân dân trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ. Anh Vừ A Chu, dân tộc Mông ở xã Loong Hẹ, huyện Thuận Châu nói: “Ngày Tết ai cũng muốn được xem bắn pháo hoa, nhưng ở vùng sâu, vùng xa nhiều nhà còn khó khăn lắm, không có đủ gạo ăn. Thế nên không mua pháo hoa về bắn mà tiền này để dành chăm lo đời sống cho người nghèo thì ai cũng nhất trí thôi. Chỉ mong không ai còn đói nghèo nữa”.

Theo Thu Thùy
VOV

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.