Sông Hương nhiễm mặn ở mức cao nhất trong năm

Sông Hương nhiễm mặn ở mức cao nhất trong năm
Nước mặn đã xâm nhập sâu vào sông Hương, vượt qua Nhà máy nước Vạn Niên, nhà máy cuối cùng cấp nước cho thành phố Huế, tới 500m, và nồng độ muối là 449mg/lít.

Cty Cấp thoát nước Thừa Thiên - Huế đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo đóng kín cửa đập ngăn nước mặn Thảo Long kể cả lúc thuỷ triều lên và xuống và mở nước hồ Truồi để tiếp nước cho sông Hương.

Cty cũng đang triển khai thu nước ngọt tầng mặt mỏng tại Nhà máy nước Vạn Niên để kéo dài thời gian cấp nước ngọt cho thành phố Huế và vùng phụ cận, đồng thời đưa vào vận hành thử bơm tăng áp để chuyển nước từ Nhà máy nước Tứ Hạ vào Huế với công suất 10 000 m3 nước/ngày đêm, trong đó vào đến Nhà máy nước Dã Viên là 8 500m3 nước/ngày đêm, tăng gấp 3 lần năm 2003.

Dự kiến trong vài ngày tới, Nhà nước máy Vạn Niên còn nhiễm mặn. Cty Cấp thoát nước Thừa Thiên - Huế đang kêu gọi người dân dự trữ và tiết kiệm khi dùng nước sinh hoạt.

Theo tiêu chuẩn, nồng độ muối trong nước sinh hoạt không được vượt quá 250mg/lít.

MỚI - NÓNG