Phú Yên:

Sóng lớn cao 5m dội bờ, đe dọa hàng chục hộ dân

Sóng lớn xuất hiện đánh sạt lở vào nhà dân
Sóng lớn xuất hiện đánh sạt lở vào nhà dân
Liên tiếp trong những ngày qua, triều cường lại xuất hiện tại xóm Rớ, khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên) đe dọa tính mạng hàng chục hộ dân sống tại khu vực này.

Theo người dân phản ánh, liên tiếp trong 2 ngày từ 17 đến 18/11, triều cường xuất hiện với sóng lớn tiếp tục xâm thực vào đất liền từ 3 đến 5m, đánh sập hơn 30m kè chắn sóng bằng đá hộc, nhà vệ sinh và bọng giếng xi măng của Cơ sở chế biến cá Đại Nam.

Trước đó, từ 12 đến rạng sáng 13/10, triều cường cũng đã xuất hiện tại xóm Rớ với những cột sóng cao từ 3 đến 4m, đánh sập toàn bộ nhà anh Trương Tấn Hùng, làm sập tường hàng chục nhà dân ven bờ biển và 1 cơ sở sản xuất tôm giống; gần 200m đường Đinh Tiên Hoàng bị cát biển bồi lấp dày hơn 50cm, gây khó khăn cho các phương tiện vận tải đến bến cá Đông Tác, nơi có khoảng 300 tàu thuyền câu cá ngừ đại dương của ngư dân hoạt động.

Sóng lớn cao 5m dội bờ, đe dọa hàng chục hộ dân ảnh 1

Triều cường uy hiếp đến nhà dân xóm Rớ.

Theo ngành chức năng, từ năm 2003 đến nay, năm nào xóm Rớ cũng bị triều cường và nước biển xâm thực vào đất liền khoảng 300m, uy hiếp cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Trước tình hình trên, tháng 8/2013, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 12 tỉ đồng thi công kè xóm Rớ dài 690m nhằm bảo vệ trước mắt cho 180 hộ dân đang sinh sống gần bờ biển. Tuy nhiên, từ mùa mưa năm 2013 đến nay, đoạn kè trên liên tục bị sóng biển, triều cường uy hiếp gây bị sạt lở trở lại.

Ban quản lý dự án Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh đã lập dự án Kè chống xói lở ven biển khu vực xóm Rớ dài 1.200m theo hướng kiên cố, tổng mức đầu tư hơn 185 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai.

Sóng lớn cao 5m dội bờ, đe dọa hàng chục hộ dân ảnh 2
Sóng lớn cao 5m dội bờ, đe dọa hàng chục hộ dân ảnh 3

Nhà cửa bị sóng đánh sập.

Theo Nhạn Sơn

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG