Sông Rào Trăng được nắn chỉnh như thế nào để tìm 12 nạn nhân mất tích?

Sơ đồ, hình ảnh đánh dấu vị trí nắn dòng ngăn đập cắt nước đi vào lòng sông chính tại Rào Trăng để tìm kiếm người còn mất tích trong giai đoạn 3.
Sơ đồ, hình ảnh đánh dấu vị trí nắn dòng ngăn đập cắt nước đi vào lòng sông chính tại Rào Trăng để tìm kiếm người còn mất tích trong giai đoạn 3.
TPO - Trên sông Rào Trăng (xã Phong Xuân, Phong Điền, TT-Huế) đoạn chảy qua khu vực sạt lở làm 17 người chết, mất tích, sẽ được chỉnh chuyển dòng và tạo một con đập tạm ngăn nước phía thượng lưu, nhằm phục vụ công tác thi công, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trong giai đoạn tiếp theo tại khu vực lòng sông đã được khoanh vùng.

Chiều 9/11, ông Nguyễn Văn Phương, Phó chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, họp với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 để triển khai phương án tìm kiếm mới, trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 3).

Sông Rào Trăng được nắn chỉnh như thế nào để tìm 12 nạn nhân mất tích? ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế (đứng, bìa phải), họp với cơ quan chức năng để bàn phương án tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 trong giai đoạn 3.

Trước đó, lực lượng chức năng, với nòng cốt là Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh TT-Huế phối hợp cùng các sở, ngành đã triển khai xong 2 giai đoạn đầu về tìm kiếm 17 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại khu vực dự án thủy điện Rào Trăng 3 vào rạng sáng 12/10.

Trong 2 giai đoạn đầu, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã phát hiện được 5 thi thể; còn 12 trường hợp mất tích do sạt lở đất tại Rào Trăng 3 vẫn chưa tìm thấy. Theo ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, qua 2 giai đoạn đầu, lực lượng chức năng đã triển khai đào tìm rất kỹ ở khu vực sạt lở đất, đào bóc đến tận lớp đất nguyên thổ của lòng suối; cũng như triển khai tìm kiếm dọc bờ sông bằng chó nghiệp vụ.

Sông Rào Trăng được nắn chỉnh như thế nào để tìm 12 nạn nhân mất tích? ảnh 2

 Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế đề xuất phương án tìm kiếm giai đoạn tiếp theo.

Kết quả, lực lượng chức năng tìm được 5 thi thể. Sau khi hoàn tất tìm kiếm ở 2 giai đoạn đầu này, phương án nắn dòng chảy sông Rào Trăng, đắp đập tạm phía thượng lưu để ngăn nước đi vào khu vực khoanh vùng tìm kiếm mới trong giai đoạn 3 đã được đặt ra.

Theo đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, khu vực tìm kiếm là đoạn sông Rào Trăng ngay cạnh hiện trường sạt lở, với khối lượng đất đá cần đào tìm khoảng 3.000m3, độ sâu cần đào trên dưới 2 mét. Phía thượng lưu đoạn sông này sẽ mở một nhánh mới để chuyển nước về hạ nguồn theo phương thức đi vòng qua công trường tìm kiếm.

Sông Rào Trăng được nắn chỉnh như thế nào để tìm 12 nạn nhân mất tích? ảnh 3

Theo ông Nguyễn Văn Phương, việc đào tìm người mất tích trong 2 giai đoạn đầu triển khai rất kỹ càng, cẩn trọng, nhưng hiện mới tìm được 5 thi thể.

Đồng thời, tại đầu vị trí chuyển nước này sẽ làm đập ngăn, cắt nước đi vào dòng sông chính. Tại dòng chính bị ngăn này, lực lượng chức năng sẽ triển khai các phương tiện cơ giới, máy khoan cắt bê tông, máy bơm nước, nhân lực để đào tìm, lật chuyển đất theo hình thức cuốn chiếu.

Để làm đập tạm, ông Phan Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế, đề xuất huy động 300 rọ đá, kết hợp bao tải chứa đất cát, vải địa chống thấm để bảo đảm kết cấu an toàn cho người, phương tiện thi công bên dưới và chống rò rỉ nước vào công trường đào tìm.

Dự kiến, con đập tạm này rộng khoảng 10 mét, dài 15 mét, cao 2 mét… có chức năng ngăn nước đổ vào công trường tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bình thường.

Sông Rào Trăng được nắn chỉnh như thế nào để tìm 12 nạn nhân mất tích? ảnh 4

Thống nhất ngăn đập, chỉnh chuyển dòng Rào Trăng để tìm kiếm người mất tích.

Trước đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế và ghi nhận ý kiến của Công an, Sở GTVT, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Phương nhất trí với phương án ngăn đập, chuyển dòng sông Rào Trăng để tìm các nạn nhân mất tích tại khu vực lòng sông đã được khoanh vùng. Việc thi công, đào tìm sẽ triển khai từ phía thượng lưu dịch dần về bên dưới, vừa đào vừa gia cố chân đập và lật chuyển đất đá, vật thải theo hình thức cuốn chiếu.

Ông Phương lưu ý, các lực lượng chức năng cần tính toán kỹ về yêu cầu an toàn cho những người làm nhiệm vụ khi có thời tiết bất thường, chuẩn bị đầy đủ các khâu hậu cần, lực lượng, phương tiện để triển khai đồng bộ, hiệu quả và an toàn trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại công trình Rào Trăng 3.

Theo Ban chỉ huy tìm kiếm - cứu hộ cứu nạn, hiện yếu tố thời tiết tại TT-Huế diễn biến xấu, nên công tác tìm kiếm tại Rào Trăng 3 phải tạm dừng. Sau bão số 13, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực này sẽ được khôi phục trở lại.

MỚI - NÓNG