Sự cố cầu Cần Thơ: Hỗ trợ dân phải sơ tán 150.000đ/ngày

Sự cố cầu Cần Thơ: Hỗ trợ dân phải sơ tán 150.000đ/ngày
TP - Như tin Tiền phong ngày 8/11 đã đưa, việc tháo dỡ đống bê tông còn lại của hai nhịp cầu Cần Thơ bị sập sẽ dùng cưa dây xích điều khiển từ xa để cắt và phải sơ tán các hộ dân ở gần.

Có 11 hộ với 32 nhân khẩu phải sơ tán trong khoảng 15 ngày là thời gian cắt hạ các tấm bê tông và trụ 14, 15. Nhà thầu chính TKN đề nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chấp thuận là hỗ trợ cho mỗi người một ngày sơ tán 150.000 đồng.

Trong quá trình tháo dỡ, nếu nhà cửa và các công trình kiến trúc của dân bị chấn động gây hư hỏng cũng được nhà thầu chính đền bù.

MỚI - NÓNG