Sự thật vụ nữ sinh bị đánh hội đồng

Sự thật vụ nữ sinh bị đánh hội đồng
TPO - Sáng nay, 15 - 3, Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra về đoạn video clip nữ sinh bị đánh hội đồng được phát tán trên Internet. Theo đó, nạn nhân bị hành hung là Q. A, học sinh lớp 10A13, trường THPT Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

>> Lại thêm clip nữ sinh bị đánh đập, lột áo lót

Theo kết quả điều tra, người mâu thuẫn với Q. A, dẫn đến vụ đánh nhau là: Vũ Ngọc Diệp, SN 1994, học sinh lớp10A13, trường THPT Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Người đánh Q. A trong đoạn video clip là Phạm Tường Vi, SN 1993, học sinh trường Tô Hoàng (bỏ học năm 2008, hiện sống ở ngách ½ đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội).

Đối tượng dùng điện thoại di động quay lại cảnh đánh nhau và sau đó gửi cho Mai Thuỳ Linh (SN 1994, học sinh lớp 10A10, trường THPT Đoàn Kết, Hà Nội) đưa lên mạng Internet là Chu Minh Huyền, SN 1994, học sinh lớp 10A14, trường THPT Trần Nhân Tông.

Kết quả điều tra của Công an cho biết, Q.A và Vũ Ngọc Diệp học cùng lớp 10A13, trường THPT Trần Nhân Tông.

Chiều 2 - 3, giải lao giữa giờ, trong lúc vui chơi, Q. A giẫm vào chân Diệp, dẫn đến hai bên cãi nhau. Khoảng 12h25 phút ngày 3 - 3, Diệp và Chu Minh Huyền đến trường học, thì Ôn Minh Huyền (bạn cùng lớp) nói: “Q.A vừa đến xin số điện thoại của Diệp để nói chuyện”.

Nghe vậy, Diệp liền xin số điện thoại của Q.A và dùng số điện thoại di động của mình gọi điện luôn cho "đối thủ". Q. A hẹn Diệp, 15 giờ 30 phút ra cổng trường giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi hẹn nhau, Diệp gọi điện cho chị họ là Chu Minh Huyền, kể việc hẹn Q.A. Huyền bảo, Diệp cứ ra trước, Huyền ra sau và gọi cho bạn tên Trung. Sau khi gọi cho Huyền, Diệp bỏ học, rủ một số người đi uống nước.

Đến hẹn, cả nhóm Diệp đến cổng trường, thấy nhóm Q. A đang đứng cùng một nhóm học sinh nữ. Chu Minh Huyền quát: “chúng mày thích đứng đây làm gì, về đi học nhanh lên”, lập tức nhóm bạn của Q. A bỏ về hết, chỉ còn lại "nhân vật chính".

Chu Minh Huyền bảo đưa Q. A ra chùa Hai Bà Trưng để nói chuyện tiếp. Khi vừa đến cổng chùa, Q. A bị Vi túm tóc, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và đầu. Thấy vậy, những người xung quanh can ngăn, Vi không đánh nữa.

Vi nói với Q.A “lên xe ra vườn hoa Pastơ giải quyết”. Q. A không đồng ý nhưng bị Vi kéo lên xe máy chở đi (Vi cầm lái, Q.A ngồi giữa, Linh ngồi sau). Đi cùng nhóm còn có Tú, Hùng, Ôn Minh Huyền, Diệp, Đức, Trung và Chu Minh Huyền.

Đến công viên Pastơ, Vi túm tóc đấm, đá vào mặt Q. A, rồi kéo, giật áo lót. Diệp xông vào dùng chân đạp vào đầu Q. A. Có mặt xem đánh nhau lúc có Tú, Hùng, Linh, ngồi ở ghế đá, Ôn Minh Huyền, Trung, Đức đứng cạnh xe máy của mình còn Chu Minh Huyền cầm điện thoại Sony Erricion W595 quay toàn bộ cảnh đánh nhau.

Thấy mấy người bán nước gần đó vào can và dọa báo công an, Vi sợ không dám đánh Q. A nữa. Sau đó, Chu Minh Huyền gửi đoạn video clip vừa quay cảnh đánh nhau từ điện thoại của mình đến điện thoại của Linh, Diệp qua đường Bluetooth.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Linh đưa clip lên trang Flickr. Sau khi post lên, khoảng 5.000 lượt người truy cập vào xem và bình luận.

Do nhiều phản hồi tỏ thái độ phản đối hành vi đánh nhau của các đối tượng nên khoảng 21 giờ cùng ngày, Linh tự gỡ đoạn video clip này xuống. Nhưng trong khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ đó, đoạn clip đã được khá nhiều người tải về và đưa lên nhiều trang web khác nhau.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình và nhận thức rõ: việc đánh nhau, sau đó quay phát tán đoạn video clip này trên mạng internet gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đặc biệt ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ của Vũ Ngọc Diệp và Q. A trong nhà trường, nhưng đã nhờ bạn giải quyết bằng việc đánh nhau, sau đó quay lại cảnh đánh nhau và phát tán lên mạng.

Hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên, cần phải được xử lý nghiêm để răn đe giáo dục.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Điều tra TP về Trật tự Xã hội - Công an TP khẩn trương cũng cố tài liệu, xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng và phối hợp chặt chẽ với Sở giáo dục & Đào tạo TP Hà Nội, Ban Giám hiệu trường có số học sinh vi phạm để thống nhất đường lối xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...