Sự thực chuyện 'tìm thấy mảnh vỡ MH370 ở Khánh Hòa'

Mảnh vỡ anh Bình vớt được - ảnh Trần Minh Ngọc
Mảnh vỡ anh Bình vớt được - ảnh Trần Minh Ngọc
TPO - Ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa khẳng định, ông không hề tuyên bố với phóng viên hãng tin DPA về việc "tìm thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia" ở địa phương.

"Tôi không hề trả lời phỏng vấn của phóng viên DPA, không hề nói rằng mảnh vỡ mà ngư dân xã Đại Lãnh vừa tìm được có thể là từ chiếc máy bay Boeing số hiệu MH370 của hàng không Malaysia, bị mất tích hồi tháng 3/2014", ông Trần Kim Bảo trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong vào sáng 20/2.

Trước đó một bản tin trên tờ Bizlive trích nguồn từ hãng tin DPA viết: “Ở Việt Nam đã phát hiện thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370 của hàng không Malaysia bị mất tích hồi tháng 3/2014, hãng tin Đức DPA trích lời ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết.”

Tuy nhiên, ông Trần Kim Bảo khẳng định, ông không hề nói như thế, cũng không có phóng viên nào của DPA liên hệ, phỏng vấn ông. “Nói xạo quá, tào lao dữ trời! Anh em cán bộ đi xem xét cũng là tay ngang, chỉ đoán là mảnh của máy bay, chứ biết gì mà dám nói là của máy bay loại nào”, ông Trần Kim Bảo cho biết.

Sự thực chuyện 'tìm thấy mảnh vỡ MH370 ở Khánh Hòa' ảnh 1

Theo anh Lê Tấn Bình, ngư dân ở thôn Đông (Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa), Khoảng 9h ngày 11/2 (mùng 4 Tết), khi tàu cá KH 92465 của anh đang đánh bắt hải sản tại vùng biển cách Đại Lãnh khoảng 42 hải lý, đã vớt được một mảnh kim loại màu trắng bạc trôi trên biển. 

Mảnh kim loại này là kim nhôm, phía trong có các khoang rỗng chèn chất xốp, dài 3,2 m, một đầu rộng 1,92 m, đầu kia rộng 1,5 m, trọng lượng chưa đến 100kg, vết vỡ còn mới.

Sự thực chuyện 'tìm thấy mảnh vỡ MH370 ở Khánh Hòa' ảnh 2

Một bản tin tiếng Đức trích nguồn từ DPA đưa tin ngư dân Việt Nam phát hiện thấy vật thể lạ có thể thuộc về chiếc Boeing MH370. 

“Hiện nay, UBND huyện đã đề nghị anh Bình tiếp tục trông giữ mảnh vỡ này, chờ ý kiến xử lý của cấp có thẩm quyền”, ông Bảo cho biết.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.