Sức khỏe cựu Hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu đang nguy kịch

Sức khỏe cựu Hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu đang nguy kịch
TPO - Chiều nay (9/3), PV Tiền Phong thăm ông Nguyễn Phước Vĩnh Giu, con vua Thành Thái, đang điều trị ở Viện quân y 121 (Quân khu 9 - Cần Thơ). Sức khỏe của ông hiện đang rất nguy kịch.

>> Cần Thơ : Cựu Hoàng tử nhà Nguyễn lâm bệnh

Sức khỏe cựu Hoàng tử Nguyễn Phước Vĩnh Giu đang nguy kịch ảnh 1

Ông Nguyễn Phước Vĩnh Giu năm 1947 vừa từ nơi lưu đày về Sài Gòn (chụp lại ảnh tư liệu gia đình).

Một tuần nay ông không ăn được mà phải truyền nước, 3 ngày nay không còn nói được. Gia đình ông Vĩnh Giu cho biết, lãnh đạo địa phương và nhiều cơ quan, cá nhân xa gần đã đến thăm, trong đó có phóng viên một số báo chí. Tuy nhiên, có báo viết ông Nguyễn Phước Vĩnh Giu là “Hoàng tử cuối cùng của nhà Nguyễn” là chưa chính xác. 

Ông Bảo Phúc (thường trú tại 289/320 Trần Hưng Đạo, quận 1 TPHCM, con ông Vĩnh Kha, Hoàng tử thứ 12 của vua Thành Thái, Phó ban liên lạc đệ tứ chánh hệ Nguyễn Phước tộc tại TP Hồ Chí Minh) và Thanh Cát con của ông Vĩnh Giu cho biết:

Hoàng tử con vua Thành Thái hiện còn sống, nếu ở trong nước thì chỉ mình ông Nguyễn Phước Vĩnh Giu, nhưng tính cả ở nước ngoài thì còn ông Nguyễn Phước Vĩnh Giêu (em ông Vĩnh Giu, Hoàng tử thứ 21 của Vua thành Thái ) đang sống tại tiểu bang Texas, Hoa kỳ.

Còn theo nhà báo Thanh Tùng, Trưởng ban đại diện báo Tiền Phong ở Miền Trung, Hoàng tử nhà Nguyễn hiện còn sống thì ngoài 2 ông kể trên còn 5 ông nữa. Gồm 3 người con của vua Duy Tân và 2 người con của vua Bảo Đại.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.