Sức khỏe ông Nén hồi phục tốt

Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn Đình Quân, nhà báo Đại Dương - Phó Bí thư chi bộ Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM trao quà động viên ông Nén tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 25/3. Ảnh: Quốc Ngọc
Từ trái qua: Nhà báo Nguyễn Đình Quân, nhà báo Đại Dương - Phó Bí thư chi bộ Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM trao quà động viên ông Nén tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 25/3. Ảnh: Quốc Ngọc
TPO - Theo bác sĩ, khối máu tụ trong não “Người tù thế kỷ” Huỳnh Văn Nén không phát triển, bệnh nhân hồi phục tốt và khả năng đến 90% ông không phải phẫu thuật.

Tin vui này được bác sĩ Nguyễn Kim Chung - Phó trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho Ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM biết vào chiều 25/3 khi báo đến thăm hỏi và tặng quà cho ông Huỳnh Văn Nén tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Chung, sức khỏe ông Nén khá hơn từng ngày. Khối máu tụ trong não bệnh nhân không gia tăng thêm kích thước. Có thể tiên lượng đến 90% ông không phải trải qua phẫu thuật não. Ông cũng phục hồi nhanh tri giác, nhanh nhẹn hơn và trí nhớ tốt. Tuy nhiên, ông vẫn còn một số hạn chế trong phát âm, giao tiếp.

Sức khỏe ông Nén hồi phục tốt ảnh 1

Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM thăm hỏi ông Nén và gia đình tại Bệnh viện Chợ Rẫy chiều 25/3. Ảnh: Quốc Ngọc

Chiều 25/3, thực hiện chỉ đạo của Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn, nhà báo Đại Dương - Phó Bí thư chi bộ Cơ quan đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, cùng nhà báo Nguyễn Đình Quân đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viện ông Nén cùng vợ con. 

Ông Nén rất vui và nhớ tất cả mọi người đã từng sát cánh hỗ trợ ông lấy lại công bằng trong suốt quá trình chịu 2 mức án oan. Báo cũng tặng ông Nén 5 triệu đồng để ông có thêm điều kiện bồi bổ sức khỏe trong những ngày nằm viện.

Ông Lê Minh Hiển - Trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy - cho biết, bệnh viện cam kết không thu tiền điều trị và hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng mà gia đình đã đóng.

Như đã đưa tin, ngày 22/3, ông Nén bị tai nạn trong khi tập đi xe máy và nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng dập não, gãy xương đòn. Chấn thương tuy không đe dọa sinh mạng nhưng có thể ảnh hưởng đến chức năng vận động, ngôn ngữ của bệnh nhân.

MỚI - NÓNG