Sức mạnh tàu chiến Hoàng gia Australia vừa đến Đà Nẵng

Tàu HMAS Ballarat (FFH 155) tại cảng Tiên Sa
Tàu HMAS Ballarat (FFH 155) tại cảng Tiên Sa
TPO - HMAS Ballarat (FFH 155) là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn lớp ANZAC, có chức năng phòng không, chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước; giám sát, ngăn chặn và trinh sát.

Ngày 4/6, tàu Hải quân Hoàng gia Australia mang tên HMAS Ballarat (FFH 155) đã cập Cảng Tiên Sa trong chuyến thăm và làm việc tại TP.Đà Nẵng.

Gần 180 sĩ quan, thủy thủ do trung tá David Landon – Chỉ huy tàu dẫn đầu, đã được đón tiếp long trọng, thân mật với sự tham dự của đại diện Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Cục Đối ngoại - Bộ Quốc phòng, Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự, Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng; ông Craig Chittick - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam, bà Karen Lanyon - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM; đại tá Nerolie McDonald - Tùy viên Quốc phòng Úc tại Việt Nam... 

Sức mạnh tàu chiến Hoàng gia Australia vừa đến Đà Nẵng ảnh 1 Đoàn sĩ quan, thủy thủ tàu Hải quân Hoàng gia Úc bắt tay thân mật với đại diện lực lượng chức năng của Việt Nam.
HMAS Ballarat (FFH 155) là tàu hộ vệ trang bị tên lửa tự dẫn lớp ANZAC, có chức năng phòng không, chống tàu ngầm, tác chiến mặt nước; giám sát, ngăn chặn và trinh sát.

Tàu được trang bị hệ thống radar phòng không và đối hải, hệ thống hỗ trợ điện tử thích nghi với hệ thống tác chiến. Tàu có thể cùng lúc ngăn chặn các nguy cơ từ máy bay, tàu mặt nước và tàu ngầm. 

Trên tàu trang bị pháo Mk45-127mm có thể bắn 20 vòng/phút, tên lửa đối không cải tiến Sea Sparrow, tên lửa chống tàu Harpoon Block 2 và 6 ống phóng lôi Mk32. Tàu còn được trang bị bãi đáp và hầm chứa trực thăng S-70B-2 Sea Hawk có khả năng tác chiến phức tạp… 

Sức mạnh tàu chiến Hoàng gia Australia vừa đến Đà Nẵng ảnh 2 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên tàu Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Ballarat (FFH 155)
Theo lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, đây là lần thứ 4 tàu Hải quân của Úc đến Việt Nam và đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Lần này, trong thời gian lưu lại Đà Nẵng, Chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Quân khu 5; giao lưu thể thao với Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, tham quan một số danh lam thắng cảnh tại địa phương. Đặc biệt, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động chung trên biển.
MỚI - NÓNG