'Sưởi ấm' Y Tý giữa ngày băng giá

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và Đại tá Trần Anh Thời, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự tặng quà cho người dân trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và Đại tá Trần Anh Thời, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự tặng quà cho người dân trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Nằm trên dãy Nhìu Cồ San có độ cao gần 2.000m so với mặt nước biển, xã Y Tý (Bát Xát, Lào Cai) đang chìm trong giá rét dưới 0 độ C. Ngày 23/1, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân biên giới 2015” nhằm chia sẻ, hỗ trợ và tặng quà đồng bào và chiến sỹ tại xã vùng cao biên giới Y Tý.

Tê cóng Y Tý ngày âm độ C

Ngay trong ngày 23, Y Tý chìm trong mưa lạnh, nhiệt độ liên tục giảm mạnh, xuống dưới 0 độ C. Sau một đêm, băng tuyết bao trùm trắng xóa. Nước đựng trong xô chậu, hoặc các vũng nước trên đường đóng thành váng băng, có thể cầm lên được.

Nhiệt độ giảm mạnh, thậm chí có lúc âm 3độ C ngay giữa trưa, kèm theo mưa tuyết khiến nhiều hoạt động dân sinh bị ảnh hưởng. Con đường liên thôn, liên xã lầy lội và trơn trượt. Nhiều người dân khi ra đường phải mặc thêm áo mưa, đi ủng hoặc buộc thêm túi ni lông vào giày... chống chọi lại cái rét. Hầu hết ôtô bị băng tuyết phủ đầy mặt kính. Thậm chí không ít xe bị đông đường ống dẫn dầu, không khởi động được máy, lái xe phải dùng nước nóng, đốt lửa hong để “rã đông”.

'Sưởi ấm' Y Tý giữa ngày băng giá ảnh 1

Băng tuyết khiến sinh hoạt người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Xuân Tùng.

Anh Giàng A Chứ (SN 1988, dân tộc Mông) ở bản Phìn Hồ kể, đợt rét cách đây hai năm gia đình mất trắng 1ha rừng thảo quả và một con trâu là tài sản giá trị nhất. Đến nay, rừng thảo quả vẫn chưa thể cho thu nhập hoàn toàn như trước. Anh Chứ cho hay đang lo lắng cho rừng thảo quả và gia cầm khi thời tiết càng giá buốt, dù đã có sự chuẩn bị phòng chống rét cho gia cầm, gia súc. “Người thì mặc thêm áo ấm và ở trong nhà đốt thêm lửa sưởi, còn thảo quả thì ngoài trời biết sao được”, anh Chứ nói.

Sưởi ấm đồng bào và chiến sỹ vùng cao

Chương trình “Xuân biên giới 2015” do T.Ư Hội LHTN tổ chức, có sự đồng hành của Tập đoàn Thiên Long, Công ty Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Học viện Khoa học Quân sự... đã đến với đồng bào và cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Y Tý vào thời điểm thời tiết băng tuyết khắc nghiệt nhất. Đây là hoạt động triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa Đông 2015 và Xuân tình nguyện 2016” do Hội LHTN Việt Nam phát động.  Tham dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long; Đại tá Trần Anh Thời, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự; Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai Giàng Quốc Hưng.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long cho biết: Năm 2015, T.Ư Hội đã phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2015" và “Xuân tình nguyện năm 2016” với các hoạt động được tập trung triển khai tại khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... Trong đó, ưu tiên các địa phương biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; các địa phương thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại và thuộc các xã nghèo.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, già làng trưởng bản; 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Y Tý; 300 áo ấm, 300 đôi ủng cho các em học sinh trường Tiểu học Y Tý; 150 chăn ấm cho trẻ Mầm non Y Tý; 1 bộ máy tính tặng trường Trung học cơ sở Y Tý; 01 ti vi tặng Đồn biên phòng Y Tý; tặng đồ dùng học tập, vở viết, sách, báo và hàng nghìn block sữa cho các em học sinh và bà con nhân dân xã Y Tý. Tổng trị giá quà tặng gần 500 triệu đồng. Các y, bác sĩ trẻ đã khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 300 bà con, nhân dân xã Y Tý.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.