Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 12h trưa nay (1/1/2018), thị trấn Sa Pa (Lào Cai) vẫn chìm trong sương mù dày đặc. Các phương tiện như xe máy, ô tô lưu thông ở thị trấn này đã phải bật đèn. Mặc dù thời tiết giá lạnh, sương mù dày đặc nhưng lượng du khách trong và ngoài nước vẫn đổ về đây để tham quan, vui chơi trong ngày đầu năm mới 2018.
Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 1
Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 2

Khu vực Nhà thờ ở trung tâm thị trấn Sa Pa (Lào Cai).

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 3
Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 4

Sương mù cản trở tầm nhìn của lái xe, nhiều xe đã phải bật đèn để lưu thông.

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 5

Sương mù dày đặc ở khu vực vườn hoa của thị trấn Sa Pa.

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 6
Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 7

Mặc dù thời tiết giá lạnh, sương mù dày đặc, nhưng lượng người đổ về thị trấn Sa Pa vui chơi, tham quan trong ngày đầu năm mới 2018 vẫn rất đông.

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 8

Người dân địa phương tranh thủ mang bán những sản phẩm nông nghiệp cho du khách tại thị trấn Sa Pa.

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 9
Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 10

Đường lên núi Hàm Rồng (thị trấn Sa Pa - Lào Cai) sương mù dày đặc.

Sương mù dày đặc, bao trùm Sa Pa trong ngày đầu năm 2018 ảnh 11

Nhiều bạn trẻ thích thú lên núi Hàm Rồng để chụp ảnh cùng với sương mù, mây.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.