Sương mù và mưa phùn tiếp tục xuất hiện

Sương mù và mưa phùn tiếp tục xuất hiện
Dự báo sương mù và mưa phùn còn tiếp tục xuất hiện vào đêm và sáng sớm trong vài, ba ngày tới kể từ ngày 28/3, ảnh hưởng xấu đến giao thông đường bộ, đường biển và cả đường không.

Hiện không khí lạnh đã suy yếu và thời tiết đã ấm lên. Gió đông nam thổi từ biển vào đất liền có độ ẩm rất cao đã tạo ra sương mù kết hợp với mưa phùn làm tầm nhìn xa ở miền Bắc và trên Vịnh Bắc Bộ giảm xuống dưới 1km, một số nơi chỉ khoảng 100-200m.

Trong những ngày cuối tuần qua, một đợt mưa rào và dông trên diện tương đối rộng, lượng mưa lớn nhất từ đầu năm 2005 tới nay ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã gây ra một đợt lũ nhỏ ở thượng nguồn.

Lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường rằm tháng 2 đã làm mực nước hạ lưu sông Hồng lên tương đối khá và đạt đỉnh vào chiều tối ngày 27/3 với mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,17m, sông Đuống tại Thượng Cát là 3,20 m, tăng khoảng 1,2-1,3m so với cách đây 1 tuần.

Đến 7h sáng nay, mực nước tại Hà Nội xuống mức 3,13m, Thượng Cát là 3,16m.

MỚI - NÓNG