Sụp hầm vàng, 6 người chết

Sụp hầm vàng, 6 người chết
Lúc 10h30 sáng nay, xác của 4 trong số 6 nạn nhân bị chết trong vụ sụp hầm khai thác vàng tại núi Sũng Bùn, thôn 9, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam đã được tìm thấy

Theo thông tin ban đầu, vụ sụp hầm khai thác vàng này có thể xảy ra vào sáng ngày 11-10. Thời điểm này, khu vực xã Tam Lãnh có mưa rất lớn.

Theo người nhà các nạn nhân, từ sáng ngày 11 đến chiều ngày 13/10, họ không thấy ai trong nhóm đi khai thác vàng nói trên về nhà nên tổ chức đi lên núi tìm. Khi đến nơi, họ phát hiện hầm khai thác vàng đã bị sụp nên báo cáo chính quyền địa phương.

Ngay trong chiều 13/10, xã Tam Lãnh đã tổ chức các lực lượng tìm kiếm. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày đã tìm thấy xác 2 nạn nhân. Sáng hôm nay, 14/10, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 2 nạn nhân nữa.

Các nạn nhân gồm: Huỳnh Văn Xin (SN 1982), Huỳnh Văn Liêm (SN 1993, em ruột của Xin), Nguyễn Chánh Việt (SN 1982) và vợ chồng anh Nguyễn Thanh Dũng (SN 1964), chị Huỳnh Thị Tình (SN 1972) cùng đứa con trai là Nguyễn Thanh Trung (SN 1994).

Gia đình anh Dũng, chị Tình trú tại thôn Đàn Thượng, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh - Quảng Nam. Anh Dũng, chị Tình chết để lại 3 đứa con nhỏ.

Trong số 4 nạn nhân được tìm thấy có 2 người được nhận dạng là Huỳnh Văn Xin và Nguyễn Thanh Trung. Lực lượng tìm kiếm đang tích cực bạt núi, đào đất để tìm 2 nạn nhân còn lại.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG