Sụt hơn 10 độ C, miền Bắc chuyển rét kéo dài

Sụt hơn 10 độ C, miền Bắc chuyển rét kéo dài
Đêm 30/11, đợt không khí mạnh tràn về khiến các Bắc Bộ chìm trong mưa rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-15 độ C và có xu hướng ngày càng rét hơn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho hay, đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Đêm 30/11, gió mùa tràn đến Bắc Bộ, sau đó là Trung Bộ.

Từ đêm nay (30/11), vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7.

Từ 1/12, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc phổ biến 14-15 độ C, cao nhất chỉ 20 độ C. Ở vùng núi, nhiệt độ còn thấp hơn 3-4 độ C.

Trong những ngày kế tiếp, nhiệt độ có thể sụt giảm xuống mức 12-13 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Từ ngày 1/12 các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cho hay, trong tuần tới, nhiều khả năng tiếp tục có không khí lạnh tăng cường, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ vì thế sẽ chìm trong mưa rét.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.