Suýt chết vì vượt ẩu qua đường tàu

Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa đâm, văng hàng chục mét ven đường .Ảnh: Duy Chiến
Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa đâm, văng hàng chục mét ven đường .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Lái ô tô con đi đến đoạn đường ngang dân sinh qua đường sắt thì thấy đoàn tàu lao tới, bà Thuý hoảng hốt mở cửa thoát ra khỏi xe, thoát chết trong gang tấc.

Chiều 6/2, Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, tại km151+530 tuyến đường sắt Hà- Lạng thuộc thôn Vĩ Hạ, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con và tàu hỏa.

Suýt chết vì vượt ẩu qua đường tàu ảnh 1

Đường ngang dân sinh không có rào chắn, rất nguy hiểm .Ảnh: Duy Chiến

Theo điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Thúy (SN 1981, trú tại xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn) lái xe ô tô con biển số: 30E-70416 đến khu vực thôn Vĩ Hạ, do vội và thiếu quan sát nên khi đến đường ngang dân sinh qua đường sắt (không có rào chắn) thì bất ngờ gặp đoàn tàu khách DD6 do trưởng tàu Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982) điều khiển theo hướng Đồng Đăng- Hà Nội.

Thấy nguy cấp, bà Thúy bung cửa xe ô tô thoát ra ngoài. Chiếc xe ô tô bị tàu hỏa đâm bật văng vài chục mét vào mép đường, hư hỏng nặng.

Lực lượng công an thành phố tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xử lý vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG