Tá hỏa phát hiện 18 quả lựu đạn dưới đầm

Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn đang xử lý số lựu đạn được người dân phát hiện.
Lực lượng chức năng TP Quy Nhơn đang xử lý số lựu đạn được người dân phát hiện.
Trong lúc đập hàu tại đầm Mai Hương, một số người dân xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn, Bình Định) tá hỏa phát hiện 18 quả lựu đạn M67, còn gọi là đạn mỏ vịt quả na, đã gỉ sét và không có khả năng gây nổ.

Chiều 13/8, lực lượng chức năng TP Quy Nhơn phối hợp với chính quyền địa phương xã Nhơn Hải đã tiến hành xử lý 18 quả lựu đạn M67 ( còn gọi là lựu đạn mỏ vịt quả na ) đã rỉ sét và không có khả năng gây nổ. Đây là số đạn do một số người dân ở xã Nhơn Hải trong lúc đập hàu tại đầm Mai Hương đã phát hiện.

Trước đó, một số người dân địa phương trong lúc tắm biển tại bãi biển thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải cũng đã phát hiện 17 quả lựu đạn M67 trôi tấp vào bãi biển lúc thủy triều cạn nên đã kịp thời báo cáo chính quyền địa phương có hướng xử lý.

Được biết, loại lựu đạn M67 có trọng lượng chỉ khoảng 400 g, nhưng bán kính sát thương có thể lên đến 14m, lựu đạn M67 cũng được quân đội Mỹ sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam.

Theo ngành chức năng địa phương cho biết, hiện trên địa bàn xã Nhơn Hải vẫn còn một số vật liệu nổ như bom, mìn, lựu đạn… còn sót lại trong chiến tranh. Hiện UBND xã cũng đã thông báo và tuyên truyền người dân khi phát hiện những vật liệu nổ trên thì kịp thời báo cáo chính quyền để xử lý.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG