Tá hỏa phát hiện thi thể bé trai nổi trên mặt nước trạm bơm

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Đi làm đồng về, người dân địa phương tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai nổi trên mặt nước trạm bơm.

Tối ngày 8/9, ông Nguyễn Sỹ Lực, Phó chủ tịch xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là một học sinh lớp 6.

Trước đó vào khoảng 16h30 cùng ngày, khi đi làm đồng về qua trạm bơm thuộc địa phận xóm 10, xã Quỳnh Thạch, người dân địa phương tá hỏa phát hiện thi thể một bé trai nổi trên mặt nước.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Nạn nhân được xác định là cháu V.T.Đ (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Quỳnh Thạch), con anh V.T.D, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu.

Theo thông tin ban đầu, nhiều khả năng cháu Đ. tắm mương rồi bị đuối nước. Thi thể nạn nhân sau đó trôi đến trạm bơm.

Hiện, thi thể của cháu Đ. đã được chính quyền bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

MỚI - NÓNG