Tắc nghẽn ở cửa ngõ Thủ đô

Tắc nghẽn ở cửa ngõ Thủ đô
TP - Hôm qua (17-2, mùng 8 tết) người dân từ các tỉnh, thành đã đổ về Thủ đô chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm Quý Tỵ. Nhiều tuyến đường cửa ngõ đã xảy ra ùn tắc, còn các bến xe tăng gấp đôi lượng hành khách.

> 'Biển người' trẩy hội, chùa Hương tắc nghẽn
> Thanh Hóa huy động 50 xe phục vụ khách sau Tết

Khác hẳn với sự vắng vẻ, thông thoáng của những ngày Tết, bắt đầu từ 12h trưa qua, nhiều tuyến đường Thủ đô đặc kín phương tiện. Đặc biệt trên các tuyến đường qua khu vực các cửa ngõ như Pháp Vân, Mai Dịch, bùng binh Nguyễn Văn Cừ - QL 5… từng dòng phương tiện hối hả nối đuôi nhau chạy về phía trung tâm thành phố. Mặc dù các đội CSGT các cửa ngõ này đã huy động 100% quân số, nhưng do lượng phương tiện đổ về đông nên từ 15 đến 18h chiều qua giao thông tại các tuyến cửa ngõ đã xảy ra ùn tắc cục bộ.

Tại ngã ba Giải Phóng - Ngọc Hồi - Pháp Vân thời điểm 16h đã xảy ra ùn tắc trên trục đường Giải Phóng và Ngọc Hồi. Trên làn đường theo hướng Thường Tín - Hà Nội, từng dòng phương tiện ô tô, xe máy chen chúc nhau đoạn qua bến xe Nước Ngầm và ngã ba Giải Phóng - Linh Đàm, riêng đường Giải Phóng chiều từ bến xe Nước Ngầm đến quán bia Hải Xồm do có thêm hàng chục xe khách từ đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi vào nên ùn ứ tại đây kéo dài hàng giờ.

Tắc nghẽn cục bộ tại Hà Nội chiều 17-2. Ảnh: Hồng Vĩnh
Tắc nghẽn cục bộ tại Hà Nội chiều 17-2. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhiều người đi trên xe khách và đi xe máy đã phải nhảy lên vỉa hè ngồi chờ thông đường. Lý giải nguyên nhân ùn tắc tại đây, trung sỹ Hoàng Văn Minh, Đội CSGT số 14 - Phòng CSGT - CATP Hà Nội cho rằng, lượng xe khách tăng đột biến cộng với lượng phương tiện người dân dồn dập trở lại Thủ đô vào ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết là nguyên nhân gây ùn ứ.

Để giải tỏa tình trạng trên, trung sỹ Minh cho biết, chiều qua dải phân cách tại khu vực trước bến xe Nước Ngầm theo hướng Giải Phóng - Pháp Vân được dỡ bỏ, cùng với đó đèn tín hiệu theo hướng Giải Phóng - bến xe Giáp Bát tại ngã ba Giải Phóng - Linh Đàm dừng hoạt động.

Thời điểm 15h chiều qua, ùn tắc cũng xảy ra trên các tuyến đường dẫn vào trung tâm Hà Nội như Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Cừ…

Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Đội trưởng Đội CSGT số 6 - CATP Hà Nội cho biết, mặc dù lượng phương tiện đổ về Thủ đô rải đều từ mùng 6 Tết (15-2) nhưng hôm qua là ngày tăng cao nhất. “Thời điểm từ 15h trở đi lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh, do vậy trên một số trục đường như Phạm Hùng - Phạm Văn Đồng tình trạng ùn ứ cục bộ đã xảy ra”, ông Mẽ nhấn mạnh.

Chiều qua, các bến xe trên địa bàn Hà Nội cũng cho biết, lượng hành khách đổ về bến trong ngày mùng 8 Tết (17-2) tăng cao nhất trong mấy ngày đầu năm vừa qua. Cụ thể, bến xe Giáp Bát 17.612 lượt, Mỹ Đình: 24.820 lượt, Gia Lâm: 6.504 lượt… “So với ngày bình thường mức tăng này là 105%”, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc bến xe Giáp Bát thông tin.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.