Tổ chức Đảng trong DN nhà nước:

Tách quản lý nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp

Tách quản lý nhà nước với hoạt động của doanh nghiệp
TP - Đây là ý kiến được ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đưa ra tại hội nghị thảo luận Đề án “Mô hình tổ chức Đảng bộ Tập đoàn kinh tế, Tổng Cty nhà nước, Ngân hàng thương mại nhà nước”, chiều 25/8, tại Hà Nội.

Theo Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp T.Ư Bùi Văn Cường, thời gian qua, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn hạn chế, nhiều bất cập. 


Hiện tồn tại nhiều loại mô hình tổ chức đảng (như đảng bộ cơ quan, đảng bộ mở rộng, đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ toàn DN...). Để khắc phục, Ban soạn thảo đề án đã đưa ra 3 phương án tổ chức đảng tại DNNN.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư cho biết, một bên là muốn lập một đảng khối chung để chỉ đạo thống nhất. Trong khi đó, địa phương không đồng tình do lo ngại không quản lý được đảng viên và giám sát hoạt động DN (như trường hợp của Vinashin, Tổng Cty Đường sắt VN).

Ông Tô Huy Rứa yêu cầu ban soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến các DN, địa phương và tổng hợp đưa vào tờ trình, đồng thời đánh giá cụ thể từng ưu và nhược điểm của mỗi phương án để trình Ban Bí thư quyết định.

“Mô hình tổ chức đảng phải cố gắng tách quản lý nhà nước với hoạt động của DN theo yêu cầu cơ cấu lại DNNN, phù hợp với hoạt động của DN sau tái cơ cấu”, ông Rứa nói.

MỚI - NÓNG