Tái diễn chặt chém giá gửi xe trước cổng BV Việt Đức

Nhân viên trông giữ xe mặc đồng phục của Công ty CP 901
Nhân viên trông giữ xe mặc đồng phục của Công ty CP 901
TPO - Vào hồi 9 giờ 30 ngày 10/4 nhóm phóng viên Tiền Phong vào Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chuyển từ Hải Dương lên và chứng kiến tình trạng chặt chém giá gửi xe vô tội vạ của nhân viên Công ty CP 901.

Mặc dù giá ghi trên vé là 5.000 đồng/1 xe máy gửi ban ngày nhưng nhân viên trông giữ xe ngay trên vỉa hè cổng Bệnh viện Việt Đức (phố Phủ Doãn) thản nhiên thu 10.000 đồng/1 lượt xe. Khi phóng viên Tiền Phong đặt câu hỏi vì sao lại thu trái quy định, vị nhân viên có tuổi cho hay "Đây là quy định của chủ khi bàn giao" và vẫn tiếp tục thu đủ 10.000 đồng 1 vé. Vị nhân viên còn "phán": Nếu không chấp nhận thì ra chỗ khác gửi! Vé phát cho phóng viên ghi Công ty CP 901 có trụ sở tại 4B xóm Thắng Lợi, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, mặc dù trong thời điểm cách ly xã hội nhưng lượng người ra vào bệnh viện khá đông. Trên toàn bộ tuyến vỉa hè gần kín xe máy gửi. Được biết, Công ty CP 901 đã nhiều lần vi phạm, bị báo chí phản ánh, bị xử phạt nhưng vẫn tiếp tục tái diễn vi phạm.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV Tiền Phong ghi lại tại điểm trông giữ xe kiểu "máy chém" này.

Tái diễn chặt chém giá gửi xe trước cổng BV Việt Đức ảnh 1 Hai vé gửi xe của phóng viên Tiền Phong ghi 5.000 đồng như thu 10.000 đồng
Tái diễn chặt chém giá gửi xe trước cổng BV Việt Đức ảnh 2 Lượng xe gửi tại đây khá tấp nập
Tái diễn chặt chém giá gửi xe trước cổng BV Việt Đức ảnh 3 Biển đề giá một đằng, thực tế thu một kiểu.
MỚI - NÓNG