Tái diễn 'điệp khúc' chiếm làn phản ứng trạm BOT T2 quốc lộ 91

TPO - Khoảng 12h30 ngày 21/5, các tài xế xe tải biển kiểm soát An Giang và TPHCM đồng loạt đậu chiếm 3 làn thu phí tại trạm BOT T2 quốc lộ 91 (thuộc phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), hướng từ tỉnh An Giang đi TP Cần Thơ, khiến giao thông tại khu vực này bị ùn ứ.

Nguyên nhân dân đến tình trạng trên theo các tài xế cho biết, họ di chuyển từ tỉnh An Giang để qua ngã 3 Lộ Tẻ, rẽ vào quốc lộ 80, rồi vòng lên cầu Vàm Cống. Tuy nhiên, quãng đường sử dụng quốc lộ 91 chỉ khoảng 300m nhưng phải trả tiền cho toàn tuyến. Chính vì vậy, không đồng ý mua vé.

Theo quan sát của phóng viên, trạm T2 có 4 làn thu phí. Ban đầu, tài xế dừng ở 2 làn hướng di chuyển từ An Giang đi Cần Thơ ngay vị trí buồng thu tiền và không đồng ý trả phí. Sợ ùn tắt giao thông nên trạm thu phí T2 cho mở thêm 1 làn phía ngược chiều để phân luồng. Tuy nhiên, ngay sau đó có 1 xe tải đã dừng đúng làn này và không đồng ý mua vé.

Tái diễn 'điệp khúc' chiếm làn phản ứng trạm BOT T2 quốc lộ 91 ảnh 1 Giao thông ùn ứ kéo dài.

Khoảng 1 giờ sau đó, tình trạng ách tắt giao thông diễn ra kéo dài hàng km và lấn sang địa phận TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nhưng trạm không xả.

Theo ông Nguyễn Văn Kiệm - Trạm trưởng trạm T2 (Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang) cho biết, theo quy định thì ách tắc hơn 750m mới xả trạm.

Đến khoảng 14h, tình trạng kẹt xe mới được giải quyết khi lực lượng chức năng có mặt vận động thì một số tài xế mới rời đi.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.