Tái hiện 'thiên anh hùng ca' Hàm Rồng chiến thắng

Cầu Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) ngày nay. Ảnh: Ngọc châu.
Cầu Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa) ngày nay. Ảnh: Ngọc châu.
TP - Cách đây 50 năm, chỉ trong 2 ngày, Mỹ đã huy động tới 454 lượt máy bay ném hàng nghìn tấn bom xuống khu vực cầu Hàm Rồng. Trong cuộc đối đầu lịch sử này, quân và dân Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu làm nên một thiên anh hùng ca, có một không hai trong lịch sử, bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ, bảo vệ cầu Hàm Rồng an toàn.

Sáng 3/4, tại Trung tâm hội nghị 25B (thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm Hàm Rồng chiến thắng (3/4/1965-3/4/2015). Dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng các lão thành cách mạng, dân quân tự vệ tham gia chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng.

Cách đây 50 năm, khi quyết định mở cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân ra miền Bắc, Mỹ đã xác định cầu Hàm Rồng là trọng điểm bắn phá nhằm hủy diệt cây cầu huyền thoại, cắt đứt tuyến đường giao thông huyết mạch chi viện sức người, sức của từ miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Bằng không quân, Mỹ đã điên cuồng tấn công vào Hàm Rồng và các khu vực trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa.

Chỉ trong 2 ngày (3 và 4/4/1965), Mỹ đã huy động tới 454 lượt máy bay ném hàng nghìn tấn bom xuống khu vực cầu Hàm Rồng. Trong cuộc đối đầu lịch sử này, quân và dân Thanh Hóa đã anh dũng chiến đấu làm nên một thiên anh hùng ca, có một không hai trong lịch sử, bắn rơi 47 máy bay giặc Mỹ, bảo vệ cầu Hàm Rồng an toàn. Và suốt chiều dài cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, nơi đây đã hạ gục 117 máy bay, trong đó có hai máy bay B52 và một máy bay không người lái.

* Tối cùng ngày, tại Quảng trường Lam Sơn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2015.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. “Chúng ta phấn khởi trước những bước phát triển của ngành du lịch với gần 8 triệu lượt khách quốc tế, hơn 38 triệu khách nội địa, doanh thu 230 nghìn tỷ đồng năm 2014 là thành quả nỗ lực, cố gắng rất đáng được biểu dương.

Tuy nhiên, chúng ta không thể tự bằng lòng, thỏa mãn. Chúng ta vui mừng vì Việt Nam là một trong 20 quốc gia được du khách đánh giá là điểm đến yêu thích nhất. Nhưng chúng ta cũng trăn trở và không khỏi chạnh lòng trước những nhận xét của không ít du khách một đi không trở lại vì những biểu hiện thiếu văn minh, văn hóa ở một số nơi…

Chủ đề của Năm Du lịch 2015 không chỉ để kết nối di sản mà còn đòi hỏi phải tăng cường kết nối giữa các cấp, các ngành, của cả cộng đồng để phát triển ngành du lịch chuyên nghiệp, hiệu quả, khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ…”, Phó Thủ tướng nói.

MỚI - NÓNG