Tai nạn giảm, tình trạng ùn ứ gia tăng

Tai nạn giảm, tình trạng ùn ứ gia tăng
TP - Ngày 2/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng đầu năm năm 2015. Theo báo cáo, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) giảm tại 41 tỉnh, thành, song tình trạng ùn ứ gia tăng tại Hà Nội và TPHCM. 

Báo cáo của Bộ GTVT cho thấy, từ ngày 16/12/2014 đến 15/9/2015, toàn quốc xảy ra 16.459 vụ TNGT, làm chết 6.518 người và bị thương 14.929 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 2.239 vụ, 240 người chết, 2.906 người bị thương. Có 9 tỉnh, thành giảm trên 20% số người chết. Có 41 địa phương giảm được số người chết. Trong khi đó, vẫn còn 5 tỉnh tăng về số người chết trên 20%. Về ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TPHCM, do phương tiện giao thông nhiều nên tình trạng ùn ứ kéo dài vẫn diễn ra, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố.

Đại diện Ban ATGT TPHCM cho biết, hiện nay, tình trạng ùn ứ diễn ra thường xuyên tập trung ở 3 tuyến cửa ngõ với 8 quận, huyện. Khu vực này cũng là nơi xảy ra khoảng 60% số vụ TNGT. Ngoài ra, thành phố có 13 “điểm đen” về TNGT.

MỚI - NÓNG