Tai nạn giao thông nghiêm trọng, tám người chết

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, tám người chết
TPO - Ba giờ sáng nay, 13 - 6, trong khi xe tải bị vỡ bánh, đang nằm trên đường cao tốc Trung Lương, thuộc địa phận Bến Lức, Long An, chờ xử lý thì bất ngờ bị xe khách 16 chỗ, chạy hướng từ Cà Mau về TPHCM, đâm. Vụ tai nạn khiến tám người chết và 13 người bị thương.

Thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, khoảng 3h sáng 13-6, xe tải tám tấn mang biển số 53S-3411, do Huỳnh Tấn Phát điều khiển, chạy trên đường cao tốc Trung Lương hướng về TP HCM. Khi đến đoạn đường thuộc huyện Bến Lức, tỉnh Long An, xe này bị bể bánh, đâm vào dải phân cách rồi quay ngang nằm giữa đường.

Trong lúc chờ xử lý, xe khách 16 chỗ mang biển số 54S-2150 từ Cà Mau về TPHCM, chở 15 hành khách và ba trẻ nhỏ, do Nguyễn Thanh Liêm điều khiển, chạy với tốc độ cao, đã đâm trực diện vào xe tải 53S-3411.

Tai nạn làm hai xe bị hỏng. Năm người, trong đó có lái xe khách Nguyễn Thanh Liêm chết tại chỗ. Trong lúc vụ tai nạn xảy ra, trên đoạn đường này xuất hiện hai xe cứu thương từ Bến Tre và An Giang đi qua nên nạn nhân nhanh chóng được chuyển lên xe, đưa về Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ba nạn nhân đã tử vong trên đường chuyển viện, gồm một bé trai 5 tuổi, một nam trung niên khoảng 55 tuổi và chị Tô Thị Cẩm Loan. Các nạn nhân bị thương còn lại được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến 9h sáng nay, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang giữ hiện trường vụ tai nạn, điều tiết giao thông tại khu vực này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tình trạng 13 nạn nhân chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu

1. Một bé trai khoảng 5 tuổi (chưa rõ tên) bị chấn thương sọ não chết trên đường đi cấp cứu.

2. Một đàn ông khoảng 55 tuổi bị chấn thương sọ não, chết trên đường đi cấp cứu.

3. Bà Tô Thị Cẩm Loan, sinh năm 1978, bị chấn thương sọ não nặng, tử vong tại khoa cấp cứu.

4. Bà Trần Thị Bích Ngọc sinh năm 1987, chẩn đoán dập vỡ gan.

5. Ông Nguyễn Duy Sơn, sinh năm 1970, gãy cổ chân, xuất huyết não.

6. Ông Nguyễn văn Chiến, sinh năm 1961, vết thương sọ não hở, gãy 1/3 xương chân.

7. Bà Lâm Thị Sáu, sinh năm 1965, chấn thương đầu, cột sống thắt lưng, bàn chân phải.

8. Ông Huỳnh Văn Thư, sinh năm 1974, chấn thương đầu.

9. Bà Trần Thị Như Ý, sinh năm 1993, chấn thương đầu mặt.

10. Ông Phan Văn Năng, sinh năm 1979, chấn thương đầu, lưỡi.

11. Bà Phạm Thị Kiều, sinh năm 1972, chấn thương cột sống thắt lưng.

12. Bé trai Phan Hữu Nhân, sinh năm 2008, chấn thương đầu, gãy 1/3 giữa xương trụ.

13. Bé gái Trần Thị Nhã Anh sinh năm 2002 chấn thương phần mềm tay chân
Lê Nguyễn
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG