Tai nạn liên hoàn trên đoạn đường tránh quốc lộ 1A

Tai nạn liên hoàn trên đoạn đường tránh quốc lộ 1A
TPO - Hai chiếc xe tải chạy ngược chiều va chạm với nhau khiến một xe mất lái lao xuống vệ đường còn một xe chắn ngang giữa đường. Cùng lúc hai chiếc xe khác lao đến đâm vào chiếc xe tải trên đường khiến 3 xe dính chặt vào nhau.

Vào khoảng 2h (ngày 27/4), trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn. Thời điểm trên, xe tải mang biển số TP.HCM chạy theo hướng Nam- Bắc đã va chạm với một chiếc xe tải mang BKS Hà Nội chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm khiến một chiếc xe tải đâm qua taluy, lao xuống vệ đường, chiếc xe còn lại thì lật chấn ngang đường.

Tai nạn liên hoàn trên đoạn đường tránh quốc lộ 1A ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Cùng lúc, 1 chiếc xe container chạy đến đã đâm vào đầu chiếc xe tải bị lật. Do bất ngờ, một chiếc xe tải khác chạy phía sau đã đâm thẳng vào đuôi xe container.

Tai nạn liên hoàn trên đoạn đường tránh quốc lộ 1A ảnh 2 Lực lượng cứu hộ được điều đồng đến hiện trường.

Tại hiện trường, tất cả các xe ô tô bị hư hỏng nặng, trong đó có 3 chiếc xe dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe tải bị thương phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn khiến giao thông trên quốc lộ 1A, đoạn tránh TP. Vinh ùn tắc kéo dài.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.