Tai nạn liên tiếp, 7 người chết, 43 người bị thương

Tai nạn liên tiếp, 7 người chết, 43 người bị thương
TP - Khoảng 22 giờ 40 phút ngày 16/2 trên quốc lộ 14 địa phận thôn Đại An, xã Ia Khương, Chư Pah, Gia Lai, xe khách biển số 47V-1782  và xe máy biển số 81H2-2542 chạy ngược chiều đâm vào nhau.
Tai nạn liên tiếp, 7 người chết, 43 người bị thương ảnh 1
Xe ô tô 47V- 1782 nét bét phần đầu

Xe khách do Nguyễn Phi Cường (sinh 1980 trú tại Krông Bông, Đăk Lăk) điều khiển chạy từ hướng Kon Tum-Pleiku

5 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 1 xe máy là: Đào Hoài Bảo (sinh 1989), Đoàn Ngọc Tuấn ( sinh 1986), Trần Đình Hoàn (sinh 1989), Nguyễn Minh Toàn (1989) chết tại chỗ, riêng Trần Chí Hiếu bị thương nặng đang cấp cứu.

Đến 11 giờ 30 ngày 17/2/2008 cũng trên quốc lộ 14 qua địa phận Chư Pah, cách điểm tai nạn làm 4 người chết chừng 7km, tại địa phận xã Hoà Phú, xe ô tô khách 30 chỗ 47V-1967 do Cao Văn Lai, sinh 1963, trú tại thị trấn Buôn Trấp, Krông A Na, Đăk Lăk điều khiển chạy từ hướng Pleiku-Kon Tum vượt ẩu đã đâm vào xe máy 82K-6856 do một người đàn ông ở Kon Tum điều khiển chở vợ và 1 con đi ngược chiều khiến cả gia đình này bị thương nặng.

Tai nạn liên tiếp, 7 người chết, 43 người bị thương ảnh 2
 Chiếc xe 47V-1967

Ngay sau khi tai nạn xảy ra công an Chư Pah đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện chuyển khách trên xe 47V-1782 từ Vinh đi TP Hồ Chí Minh và xe 47V-1967 từ Đăk Lăk đi Huế.

Ông Huỳnh Văn Di - Chủ tịch UBND huyện Chư Pah có mặt tại hiện trường cho biết: Lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ mỗi gia đình bị chết 5 triệu đồng, UBND huyện Chư Pah hỗ trợ mỗi gia đình 1triệu đồng để mai táng những người bị nạn.

Lúc 14 giờ ngày 16/2, tại Km 865 + 760 quốc lộ 14 (đoạn qua xã Kiến Thành, huyện Đăk R’lấp, Đăk Nông), xe khách 60N – 8928 do Nguyễn Văn Đạt điều khiển từ Buôn Ma Thuột đi TPHCM đã đâm trực diện vào xe khách 53S-1071 do Bùi Minh Tuấn điều khiển lưu thông ngược chiều.

Tai nạn liên tiếp, 7 người chết, 43 người bị thương ảnh 3

Hậu quả là tài xế xe 60N – 8928 Nguyễn Văn Đạt chết ngay tại chỗ, 41 hành khách bị thương nặng.

20 nạn nhân trong tình trạng nguy kịch đã được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM sau đó 2 người đã tử vong tại bệnh viện, 21 người còn lại được cấp cứu tại BVĐK huyện Đăk R’lấp và BVĐK tỉnh Đăk Nông.

Một hành khách đi xe 60N  - 8928 ở hàng ghế đầu cho biết: “Khi 2 xe còn cách nhau 50 m, tôi và nhiều người khác nhìn thấy xe 53S – 1071 lạng quạng trên đường như không có người lái, rất có khả năng tài xế đã ngủ gục. Mặc dù chúng tôi la hét rất dữ dội, nhưng xe 60N – 8928 lại đang chạy với tốc độ khoảng 80 km/h nên lái xe không thể xử lý được”.

Sau dịp Tết Nguyên đán, tình trạng tài xế ngủ gục và chạy quá tốc độ trên quốc lộ 14 rất phổ biến, vì xe khách các tỉnh Tây Nguyên đi TPHCM và ngược lại phải chạy liên tục không ngừng nghỉ.

MỚI - NÓNG