Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong

Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong
TPO - Khoảng 4 giờ 50 phút hôm nay, 11/5, trên quốc lộ 1A, đoạn Khu phố Quyết Thắng, Phường Khánh Hậu (TP Tân An, Long An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 11 người thương vong.

Trong đó, 6 người chết tại chỗ, 5 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 11/5
Hiện trường vụ tai nạn giao thông sáng 11/5.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, có người phát hiện đầu dải phân cách cứng nằm ngay điểm mở, có một tảng bê tông nằm chệch ra ngoài trước khi tai nạn xảy ra.

“Có thể trong đêm xe nào đó va quệt làm đầu dải phân cách chệch sang một bên, làm xe tải BKS 54Z - 9532 lạc tay lái”, người dân này nói.

Theo thông tin ban đầu, xe tải BKS 54Z - 9532, do Lê Việt Thắng (24 tuổi) lái từ TPHCM về ĐBSCL, đến điểm mở dải phân cách thì mất lái, xe băng qua đường và đâm trực diện vào xe khách 65K - 3639 (chạy từ ĐBSCL lên TPHCM).

Cú đâm quá mạnh khiến xe tải bẹp đầu và lật ngang. Hàng trăm két nước giải khát vỡ tung té khắp mặt đường. Xe khách vỡ nát, nằm chệch vào trong đường...

Theo một CSGT công an tỉnh Long an đang có mặt tại hiện trường, vụ tai nạn làm 6 người trên xe khách chết trại chổ, còn lại 4 người được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo CSGT này, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt công an tỉnh Long An cũng đã điều động hơn 25 cán bộ, chiến sĩ có mặt kịp thời để điều tiết giao thông.

Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong ảnh 2
Tai nạn nghiêm trọng, 11 người thương vong ảnh 3

Một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt công an tỉnh Tiền Giang cho biết, do vụ tai nạn nghiêm trọng thuộc ranh giới địa bàn tình Tiền Giang – Long An nên lãnh đạo phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt và điều động hơn 10 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để hỗ trợ điều tiết giao thông.

Phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt công an tỉnh Tiền Giang đã điều tiết các loại xe ô tô quay ngược lại về đường cao tốc Trung Lương – TPHCM để tiếp tục hành trình về TPHCM.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

Sáu người tử vong tại chỗ đều ngụ ở TP Cần Thơ, gồm lái xe khách Trần Thanh Sang và 5 người trên xe khách là người thân trong gia đình: ông Lê Công Lộc (41 tuổi), bà Lê Thị Phương Tâm (43 tuổi), anh Lê Hồ Mẫn Nhi (sinh viên Trường Đại học Võ Trường Toản, Hậu Giang), cháu Lê Công Tài (10 tuổi, con ông Lộc) và cháu Quang Minh Phú (10 tuổi, con bà Tâm).

Năm người bị thương phải nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập gan, dập phổi, đa chấn thương, gồm ông Lê Việt Thắng (24 tuổi, tài xế xe tải), ông Lê Văn Tốt (82 tuổi, ngụ tại TP Cần Thơ), bà Phạm Thị Diệu (37 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), bà Lương Thị Hồng Nhung (42 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) và chị Nguyễn Thị Hồng Vân (22 tuổi, con của bà Nhung).

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.