Tai nạn ở 'ngã 3 tử thần': Hai phụ nữ chết thảm

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong. Ảnh: VietNamNet.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong. Ảnh: VietNamNet.
Cả hai chiếc xe chạy ngược chiều với tốc độ cao đã va vào nhau tại ngã 3 QL1A – đường tránh TP. Vinh (Nghệ An). Hậu quả khiến 2 người phụ nữ ngồi trên xe máy tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h30’ ngày 7/4, tại ngã 3 ‘tử thần’ giao nhau giữa QL1A và đường tránh TP. Vinh, thuộc xóm 14, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường, thời điểm trên, xe máy mang BKS 37L1 – 277.42 chở 2 phụ nữ lưu thông hướng Quỳnh Lưu – TP. Vinh, khi đến ngã 3 giao với đường tránh thành phố, chiếc xe nói trên tông mạnh vào ô tô tải chạy ngược chiều mang BKS 37C – 127.42.

Cú va chạm mạnh khiến 1 người phụ nữ trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương rất nặng được chở ngay đến bệnh viện cấp cứu và cũng đã tử vong ngay trên đường.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng phần đầu. Nạn nhân tử vong nằm trên mặt đường cạnh xe máy. Mặt đường hằn rõ một vệt phanh dài chừng 15m của xe ô tô.

Theo nhiều nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn hai chiếc xe đều lưu thông với tốc độ cao.

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An, CSGT huyện Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường để xử lý và đảm bảo an toàn giao thông.

Đến trưa 7/4 theo xác nhận của VietNamNet, một trong hai nạn nhân tử vong là Lương Thị H. (SN 1975, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu). Người phụ nữ còn lại vẫn chưa xác định được danh tính.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải là Phan Đ.D (SN 1981, trú Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) đã bỏ khỏi hiện trường và đến trình diện tại trụ sở UBND xã Nghi Long.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.