Tai nạn taxi, hai du khách Hàn Quốc thiệt mạng

Tai nạn taxi, hai du khách Hàn Quốc thiệt mạng
5g30 sáng 21/12, tại khu vực cảng Nha Trang, một chiếc taxi do lái xe Trần Anh Tú (SN 1986) điều khiển, chở 4 du khách (3 Hàn Quốc, 1 Việt Nam) đã gây tai nạn, làm 2 du khách Hàn Quốc chết tại chỗ.

Theo các nhân chứng và cơ quan chức năng, chiếc taxi vừa đón khách ở ga Nha Trang đang trên đường đưa khách ra khu nghỉ mát ở đảo Hòn Tằm.

Khi đổ dốc Bảo Đại, xe không giảm tốc độ để ôm cua phải về phía bến tàu Vĩnh Nguyên mà phóng thẳng vào cổng Cảng Nha Trang.

Sau khi đâm bay barie đồ sộ bằng inox, xe tiếp tục lao nhanh đâm trúng và mắc kẹt dưới chiếc xe cẩu đậu cách cổng cảng khoảng 50m. Đầu xe taxi vỡ nát.

Ba người còn sống được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, gồm: ông Park Yonmin (SN 1957, chấn thương cầu mắt, gãy xương cánh và cẳng tay); bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1964, trú 18 lô S, đường Nguyễn Thị Tần, P.2, Q.8, TP.HCM, bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê, gãy xương sườn, đùi và cánh tay) và lái xe Tú (chấn thương cột sống cổ).

Sau mổ cấp cứu, đến 11h ngày hôm nay, bà Vân vẫn phải thở máy, tiên lượng xấu.

Thi thể hai du khách Hàn Quốc chết tại chỗ được đưa về Nhà đại thể - Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Khám nghiệm tử thi, đối chiếu giấy tờ tùy thân, Công an tỉnh xác định danh tính Hye Jung Yang (nữ, SN 1979) và Young So Kim (nam, SN 1974).

Hiện công an tỉnh tiếp tục điều tra, lập thủ tục pháp lý giải quyết hậu quả.

Theo Tuổi Trẻ

MỚI - NÓNG